Đùn đẩy trách nhiệm

Phòng khám Maria: Liên tiếp đùn đẩy trách nhiệm

Tại cuộc họp với Sở Y tế, lãnh đạo phòng khám Maria tỏ ra không biết có bác sỹ nước ngoài và liên tiếp đẩy trách nhiệm cho nhau.

Tại cuộc họp với Sở Y tế Hà Nội với đại diện phòng khám Maria diễn ra ngày 16/7 đã cho thấy khâu quản lý ở đây lộn xộn khi chính lãnh đạo của phòng khám không hề hay biết có bác sỹ người nước ngoài và liên tiếp đùn đẩy trách nhiệm cho nhau.

Lãnh đạo không biết ai là nhân viên! Tỏ vẻ ngạc nhiên, rồi đưa ra điệp khúc "không biết," và đùn đẩy trách nhiệm cho nhau là cách trả lời của những người quản lý phòng khám Maria khi đề cập tới vấn đề bác sỹ người Trung Quốc làm việc tại phòng khám, trong buổi làm việc trên. Khi bị chất vấn việc phòng khám có bác sỹ người Trung Quốc làm việc không phép, trưởng phòng khám Maria, bà Đỗ Y Na đã gây bất ngờ với những người tham dự buổi làm việc khi tỏ vẻ ngạc nhiên và thản nhiên trả lời không hề biết chuyện có bác sỹ Trung Quốc làm việc ở phòng khám. Như để biện minh cho sự "vô can" không biết chuyện của mình, bà Na cho biết thực tế bà đã nộp đơn xin từ chức và không nhận lương giám đốc phòng khám Maria từ tháng 2/2011, nhưng Sở Y tế Hà Nội chưa phê duyệt và đùn đẩy trách nhiệm sang phụ trách phòng khám được bà Na "ủy quyền" là bác sỹ Phạm Thị Trang. Không chỉ bất ngờ với cách trả lời kiểu "vô can" của bà Na, những người dự buổi làm việc còn bất ngờ hơn khi bà Ngô Thị Hồng Thơ, Phó Giám đốc Công ty An Thịnh, chủ đầu tư phòng khám Maria đồng thời là người phụ trách về nhân sự của công ty cũng không biết có bao nhiêu người Trung Quốc làm ở phòng khám hiện nay và cũng không rõ nhóm nhân viên Trung Quốc này đang ở đâu. Và bà Thơ lại thản nhiên đẩy trách nhiệm trả lời về số nhân viên Trung Quốc rằng “việc đó phải hỏi cô Na." Nói về thuê nhân viên là người nước ngoài, bà Y Na cho hay từ tháng 2/2011 đến nay bà không biết việc Maria thuê nhân viên người nước ngoài, không biết toàn bộ những vi phạm của phòng khám nêu trên báo chí và đến nay bà không biết nhân viên người Trung Quốc đi đâu! Sở khẳng định không cấp phép Ông Nguyễn Khắc Hiền, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho biết, theo Biên bản thẩm định cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y tư nhân, Sở Y tế chỉ cấp phép cho 6 bác sỹ Việt Nam được phép hành nghề tại Phòng khám đa khoa Maria. Sở hoàn toàn không cấp phép cho bất cứ bác sỹ người Trung Quốc nào khám chữa bệnh tại đây, ngoài 2 người giúp việc người Trung Quốc. Cũng theo lãnh đạo Sở Y tế, hai người giúp việc này về mặt chuyên môn chỉ được phép đưa dụng cụ, thay rửa vết thương… hoàn toàn không được phép khám bệnh, kê đơn. Theo ông Hiền, việc phòng khám sử dụng người Trung Quốc hành nghề khám chữa bệnh khi chưa đăng ký và bác sỹ chưa được cấp chứng chỉ hành nghề tại Việt Nam là sai phạm nghiêm trọng. Trong biên bản thẩm định cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề ngày 28/12/2010 cho phòng khám Maria, phòng khám này đăng ký sáu bác sỹ (tất cả là người Việt Nam) và 11 điều dưỡng viên, kỹ thuật viên. Trao đổi với phóng viên Vietnam+ về vấn đề liên quan đến khả năng phòng khám Maria có thể sử dụng người Trung Quốc hành nghề khám chữa bệnh khi chưa đăng ký và bác sỹ chưa được cấp chứng chỉ hành nghề tại Việt Nam, Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh Lương Ngọc Khuê cho hay, hiện nay kết quả còn chờ bên công an. Nếu như công an tìm thấy có việc bác sỹ Trung Quốc hành nghề không phép, không chứng chỉ tại phòng khám trên thì nhân viên đó sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Ngày 16/7, Sở Y tế TP Hà Nội đã quyết định đình chỉ vô thời hạn hoạt động của Phòng khám Đa khoa Maria để phục vụ công tác điều tra cái chết của bệnh nhân Nguyễn Thu Phong. Trong thời gian vừa qua, phòng khám đa khoa Maria đã có nhiều sai phạm khi hoạt động. Trước đó, ngày 29/6, Thanh tra Sở Y tế Hà Nội cho biết, ngày 27/6 đã lập biên bản xử phạt Phòng khám Đa khoa Maria 11,5 triệu đồng khi phát hiện nhiều sai phạm như quảng cáo không đúng nội dung đã được cơ quan chức năng cấp phép, không thực hiện đầy đủ việc ghi chép hồ sơ, bệnh án của bệnh nhân, thu phí một số dịch vụ kỹ thuật chưa niêm yết giá… Trong năm 2011, phòng khám Maria đã hai lần bị xử phạt do bác sỹ hành nghề khi chưa có giấy phép và nội dung quảng cáo chưa được phê duyệt./.
Theo biên bản cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề tư nhân của phòng khám đa khoa Maria thì phòng khám này trực thuộc Công ty cổ phần tư vấn và đầu tư An Thịnh. Do bác sỹ Đỗ Thị Na (Đỗ Y Na) phụ trách.

Loại hình hành nghề: Phòng khám Đa khoa.

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 0104944450 ngày 22 tháng 11 năm 2010.

Địa chỉ: số 65-67 đường Thái Thịnh, phường Thịnh Quang, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.
Thùy Giang (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục