Dùng giấy tờ giả tiêu thụ hàng trăm xe trộm cắp

Một đường dây gồm hơn 20 đối tượng chuyên tiêu thụ xe máy trộm cắp bằng cách làm giấy tờ giả đã bị PC14 TP.HCM triệt phá.
Từ ngày 8 đến ngày 11/9, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC14) Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã triệt phá đường dây tiêu thụ xe gắn máy trộm cắp quy mô lớn.

Cảnh sát bắt khẩn cấp và lập hồ sơ xử lý ít nhất 9 đối tượng, trong đó có các tên Nguyễn Chí Trường (33 tuổi, trú tại quận Tân Bình), Nguyễn Văn Tâm (27 tuổi, quê ở Tiền Giang), Võ Quận (23 tuổi, quê ở Quảng Ngãi).

Cảnh sát đã khám xét hàng loạt địa điểm ở huyện Bình Chánh, Củ Chi, quận Bình Tân (Thành phố HCM) cùng một số tỉnh lân cận và thu giữ 22 xe gắn máy trộm cắp, hầu hết là xe tay ga cùng nhiều loại giấy tờ xe, chứng minh nhân dân giả...

Theo điều tra, cầm đầu đường dây gồm hơn 20 đối tượng là Nguyễn Tuấn Thành (51 tuổi, trú tại quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh). Hiện Thành đã bỏ trốn và công an đang vận động đầu thú.

Từ năm 2008 đến nay, Thành cùng Trường, Tâm tổ chức mạng lưới mua xe gắn máy trộm cắp, chủ yếu là xe tay ga, đặc biệt là xe Air Blade và dùng giấy tờ giả đem xe đi tiêu thụ, cầm cố tại các tiệm cầm đồ ở Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh như Đồng Nai, Bình Dương, Tiền Giang, Bến Tre.

Chúng mua xe tay ga bị trộm cắp ở Thành phố Hồ Chí Minh và Đồng Nai với giá vài triệu đồng một xe rồi đưa về Thành phố Hồ Chí Minh cất giấu. Để tránh bị phát giác, các đối tượng thường thuê một tòa nhà lớn rồi ngăn làm nhiều căn phòng nhỏ để cất giấu các xe gian.

Sau đó chúng làm giả giấy tờ xe, giấy chứng minh nhân dân, rồi đem xe đến các tiệm cầm đồ để cầm cố với số tiền ít nhất là 20 triệu đồng/xe.

Ước tính từ năm 2008 đến nay, với thủ đoạn trên, bọn chúng đã tiêu thụ hàng trăm chiếc xe tay ga bị trộm cắp.

Cuối năm 2008 đã có hàng loạt chủ tiệm cầm đồ ở các quận Tân Bình, Tân Phú, 12, huyện Hóc Môn, Bình Chánh (Thành phố Hồ Chí Minh) bị đường dây này lừa tiêu thụ xe nên họ cảnh giác hơn. Vì vậy, trong những tháng gần đây, các đối tượng chuyển hướng, dùng giấy tờ giả đem xe về tiêu thụ tại tiệm cầm đồ ở những tỉnh lân cận.

Hiện PC14 Công an Thành phố Hồ Chí Minh đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục