Ecuador ghi tên cụ rùa vào di sản văn hóa quốc gia

Ecuador quyết định ghi tên cụ rùa đất trăm tuổi Lonesome George mới qua đời hồi tháng 6 vừa qua vào di sản văn hóa quốc gia.
Ecuador ngày 5/7 đã thông báo quyết định ghi tên cụ rùa đất trăm tuổi Lonesome George mới qua đời hồi tháng 6 vừa qua vào di sản văn hóa quốc gia.

Theo Thứ trưởng bộ Di sản của Ecuador Juan Carlos Coellar, cụ rùa Lonesome George đã qua đời vì nguyên nhân tự nhiên.

Là con vật duy nhất thuộc loài rùa “Geochelone Abigdoni,” Lonesome George là biểu tượng của cuộc đấu tranh nhằm bảo vệ hệ sinh thái, trong đó việc bảo tồn hệ sinh thái là trách nhiệm của tất cả mọi người.

Các nhà khoa học đã được ủy thác nghiên cứu nhằm chứng mình lợi ích khoa học của cơ thể cụ rùa này.

Khoảng từ 30.000 đến 40.000 con rùa thuộc hàng chục loài khác nhau hiện đang sống tại những hòn đảo thuộc quần đảo Galapagos.

Quần đảo này vốn được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) công nhận là di sản nhân loại của thế giới từ 3 thập kỷ qua

Những hòn đảo này đã trở nên nổi tiếng vì là nơi nhà tự nhiên học người Anh Charles Darwin nghiên cứu và tìm ra thuyết tiến hóa./.

Lê Bàng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục