Ecuador và Costa Rica ký hiệp định phân giới lãnh hải

Hiệp định chỉ rõ đường biên giới trên biển Thái Bình Dương, đặc biệt là các khu lân cận quần đảo Galapagos thuộc Ecuador và đảo Coco của Costa Rica.
Ecuador và Costa Rica ký hiệp định phân giới lãnh hải ảnh 1Ngoại trưởng Ecuador Ricardo Patino (phải) và người đồng cấp Enrique Castillo trong cuộc gặp tại Quito ngày 21/4. (Nguồn: Getty images)

Ngày 21/4 tại thủ đô Quito của Ecuador, Ngoại trưởng nước chủ nhà Ricardo Patino và người đồng cấp Costa Rica Enrique Castillo đã ký Hiệp định phân giới lãnh hải trên biển Thái Bình Dương, đánh dấu một bước đi lịch sử sau quá trình đàm phán kéo dài 35 năm.

Văn kiện trên chỉ rõ đường biên giới giữa hai quốc gia, đặc biệt là các khu lân cận quần đảo Galapagos thuộc Ecuador và đảo Coco của Costa Rica.

Ecuador chính thức hoàn tất công tác phân định biên giới biển với tất cả các quốc gia láng giềng, trong khi Costa Rica còn đang trong quá trình đàm phán với Nicaragua.

Phát biểu với giới báo sau lễ ký, Ngoại trưởng Patino khẳng định hiệp định phân giới lãnh hải với Costa Rica thực sự là một hình mẫu về sự hiểu biết lẫn nhau và mở ra một giai đoạn hợp tác cùng phát triển mới./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục