EU cấm nhập thực phẩm chứa đậu tương của Trung Quốc

Liên minh châu Âu (EU) ngày 3/12 đã quyết định cấm nhập khẩu thực phẩm dành cho trẻ em có thành phần đậu tương của Trung Quốc, sau khi phát hiện các sản phẩm nhiễm melamine gần đây.

Liên minh châu Âu (EU) ngày 3/12 đã quyết định cấm nhập khẩu thực phẩm dành cho trẻ em có thành phần đậu tương của Trung Quốc, sau khi phát hiện các sản phẩm nhiễm melamine gần đây.

Ủy ban châu Âu (EC) cho biết tất cả sản phẩm thức ăn chăn nuôi và thực phẩm khác có thành phần đậu tương từ Trung Quốc sẽ phải bị kiểm tra và chỉ những sản phẩm có hàm lượng melamine ít hơn 2,5mg/kg mới được phép nhập vào EU.

Cũng theo quyết định này, việc xuất khẩu các loại bột nở do Trung Quốc sản xuất vào EU sẽ bị kiểm tra sau khi phát hiện có chứa hàm lượng melamine cao.

Người phát ngôn của EC cho biết lệnh cấm này sẽ được ban hành chính thức trong những ngày tới, sau khi các chuyên gia an toàn thực phẩm EU ủng hộ đề xuất ngày 3/12 của EC.

Theo số liệu của EC, năm 2007, EU đã nhập khẩu khoảng 68.000 tấn sản phẩm đậu tương hoặc các sản phẩm có thành phần đậu tương các loại với tổng giá trị khoảng 34 triệu euro (43 triệu USD). Trong đó, 17.500 tấn là xì dầu; số còn lại là đậu tương, bột đậu tương và thức ăn chăn nuôi.

Hồi cuối tháng 9, EU đã cấm nhập khẩu sữa và tất cả sản phẩm sữa của Trung Quốc dành cho trẻ em như bánh quy và socola sau khi hàng ngàn trẻ em Trung Quốc ngã bệnh do sữa nhiễm melamine.

Các nước EU cũng buộc phải kiểm tra thực phẩm đã chế biến từ Trung Quốc có chứa sữa bột./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục