EU cảnh báo về vị thế thành viên của Hy Lạp trong Eurozone

EU cảnh báo vị thế thành viên của Hy Lạp trong Eurozone sẽ lung lay nếu Thủ tướng Alexis Tsipras từ bỏ chính sách "thắt lưng buộc bụng”.
EU cảnh báo về vị thế thành viên của Hy Lạp trong Eurozone ảnh 1Tân Thủ tướng Hy Lạp Alexis Tsipras. (Nguồn: AP)

Liên minh châu Âu (EU) ngày 26/1 đã đưa ra lời cảnh báo nghiêm khắc với Hy Lạp rằng vị thế thành viên của nước này trong Khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) có nguy cơ lung lay nếu tân Thủ tướng Alexis Tsipras quyết định từ bỏ chính sách "thắt lưng buộc bụng" và không tuân thủ cam kết trả nợ đúng thời hạn.

Phát biểu từ trụ sở của EU tại Brussels, Bỉ, các quan chức EU cho biết họ sẵn sàng đàm phán với Chính phủ mới do đảng cảnh tả theo đường lối cấp tiến Syriza vừa giành thắng lợi trong cuộc tổng tuyển cử tại Hy Lạp đứng đầu, song khẳng định rằng Athens phải tôn trọng các thỏa thuận vay và trả nợ hiện nay với các chủ nợ quốc tế.

Phát biểu tại cuộc họp các bộ trưởng tài chính Eurozone - được triệu tập một ngày sau khi Syriza thắng cử với tuyên bố sẽ chấm dứt chính sách "thắt lưng buộc bụng" và đề xuất xóa nợ cho Hy Lạp - Chủ tịch Eurozone Jeroen Dijsselbloem nói: "Về cơ bản chúng tôi sẵn sàng hợp tác với họ", song với tư cách thành viên Eurozone, Hy Lạp phải tuân thủ mọi cam kết đã đưa ra.

Bộ trưởng Tài chính Hà Lan cũng không bác bỏ việc sẽ giúp Hy Lạp như gia hạn thời hạn chót thanh toán nợ, giảm lãi suất... với điều kiện chính phủ mới phải tuân thủ các chính sách khắc khổ như đã cam kết với EU và Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) để đối lấy các gói cứu trợ từ năm 2010.

Tuy nhiên, ông bác bỏ đề xuất của tân Thủ tướng Tsipras rằng EU có thể xóa một phần trong tổng số khoản nợ 240 tỷ euro (tương đương 270 tỷ USD) mà Athens đã nhận để cứu nền kinh tế thoát khỏi nguy cơ sụp đổ. Ông cho rằng việc xóa nợ trên danh nghĩa cho Hy Lạp không chắc nhận được nhiều sự ủng hộ trong Eurozone.

Cùng ngày, Tổng thống Pháp Francois Hollande cũng khẳng định Hy Lạp phải giữ lời hứa trả nợ sau khi Đảng Syriza giành chiến thắng trong cuộc bầu cử ở Hy Lạp. Phát biểu tại cuộc họp báo ở thủ đô Paris, ông Hollande nói: "Những cam kết đã được đưa ra và họ phải tôn trọng."

Văn phòng tổng thống Pháp trước đó còn cho biết ông Hollande đã mời Thủ tướng mới đắc cử của Hy Lạp tới Paris vào thời gian sớm nhất có thể, bày tỏ mong muốn được giúp "Hy Lạp quay trở lại ổn định và phát triển kinh tế".

Mỹ và IMF tuyên bố sẵn sàng tiếp tục hỗ trợ tài chính cho xứ sở thần thoại. Trong một thông báo ngày 26/1, Tổng Giám đốc IMF Christine Legarde nói: "Chúng tôi sẵn sàng tiếp tục hỗ trợ Hy Lạp và mong muốn thảo luận với chính phủ mới của nước này."

Cuối tháng 12 vừa qua, IMF cho biết các cuộc thảo luận với chính quyền Hy Lạp về tài chính sẽ chỉ được nối lại sau khi chính phủ mới nhậm chức.

Trong khi đó, Nhà Trắng cũng bày tỏ hy vọng hợp tác chặt chẽ với Chính phủ mới của Hy Lạp. Từ New Delhi, trong chuyến tháp tùng Tổng thống Barack Obama thăm Ấn Độ, người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ Mark Stroh chúc mừng Hy Lạp hoàn tất cuộc tổng tuyển cử với chiến thắng thuộc về đảng cánh tả Syriza, cho biết sẽ hợp tác chặt chẽ với chính phủ mới.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Jen Psaki khẳng định khi chính phủ mới bắt đầu làm việc Washington sẽ tham gia những nỗ lực quốc tế tiếp tục hỗ trợ Hy Lạp cải cách trong nước và thúc đẩy phục hồi kinh tế. Ông ghi nhận Hy Lạp đã đạt được những tiến bộ đáng kể trong việc điều chỉnh và cải cách kinh tế./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục