EU giúp nâng kỹ thuật trồng trọt và chăn nuôi ở huyện nghèo

150 cán bộ, hội viên của 3 tổ chức xã hội ở 7 huyện nghèo nhất tỉnh Thanh Hóa đã tham gia các khóa tập huấn về kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi do EU tài trợ.
EU giúp nâng kỹ thuật trồng trọt và chăn nuôi ở huyện nghèo ảnh 1Một khóa tập huấn tại huyện Mường Lát. (Ảnh: Hoàng Hương/Vietnam+)

Trong 2 tháng vừa qua, bảy huyện nghèo nhất tỉnh Thanh Hóa đã được hưởng lợi từ các khóa tập huấn chuyên môn nhằm nhân rộng năng lực của các thành viên cấp huyện và cấp xã về kỹ thuật trồng trọt và chăn nuôi.

150 cán bộ và hội viên của Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Thanh Hóa, Hội Nông dân và Hội Phụ nữ thuộc 7 huyện trên gồm Như Xuân, Thường Xuân, Lang Chánh, Bá Thước, Quan Sơn, Quan Hóa và Mường Lát đã tham gia các khóa tập huấn.

Những khóa tập huấn này được coi như là một phần cốt lõi của dự án 3 năm về nâng cao năng lực của các tổ chức xã hội địa phương tại Việt Nam do Liên minh châu Âu (EU) tài trợ được Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Thanh Hóa và Tổ chức CIDEAL (một tổ chức Phi chính phủ của Tây Ban Nha có hoạt động rộng lớn tại Việt Nam tiến hành).

Khóa tập huấn này là bước đầu tiên của kế hoạch 5 năm đã được soạn thảo cho từng hội để nhân rộng kiến thức về phát triển nông thôn cho hơn 8.000 học viên đến năm 2018.

Các học viên tham gia tập huấn có cơ hội được tìm hiểu, tiếp cận kỹ thuật trồng và chăm sóc cây lúa, ngô; kỹ thuật chăn nuôi lợn, gà, trâu, bò và kỹ thuật cải tạo vườn tạp./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục