EU kêu gọi Mỹ đảm bảo an ninh cho hoạt động sơ tán tại Afghanistan

Các nhà lãnh đạo EU đã kêu gọi Mỹ "đảm bảo an toàn cho sân bay trong thời gian cần thiết," cũng như quyền tiếp cận sân bay công bằng cho tất cả công dân Afghanistan đủ điều kiện sơ tán.
EU kêu gọi Mỹ đảm bảo an ninh cho hoạt động sơ tán tại Afghanistan ảnh 1Người dân tập trung gần sân bay Kabul (Afghanistan), ngày 22/8/2021. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tại Hội nghị thượng đỉnh trực tuyến của Nhóm các quốc gia công nghiệp phát triển (G7) diễn ra ngày 24/8, Liên minh châu Âu (EU) đã kêu gọi Mỹ đảm bảo an ninh cho sân bay Kabul trong thời gian cần thiết để hoàn thành các hoạt động sơ tán người Afghanistan đang gặp nạn cũng như gia đình của họ.

Theo phóng viên TTXVN tại Brussels, phát biểu tại cuộc họp báo sau khi kết thúc hội nghị trực tuyến G7, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel cho biết các nhà lãnh đạo EU đã kêu gọi "những người bạn Mỹ" "đảm bảo an toàn cho sân bay trong thời gian cần thiết" cũng như quyền tiếp cận sân bay công bằng và bình đẳng cho tất cả các công dân Afghanistan đủ tiêu chuẩn được sơ tán.

Trước đó, theo Đại diện cấp cao của EU về an ninh và đối ngoại Josep Borrell, không thể để sơ tán tất cả các cộng tác viên Afghanistan của các nước phương Tây và gia đình của họ trước thời hạn 31/8, trong khi họ đang khá nguy hiểm sau khi Taliban lên nắm quyền.

[Taliban yêu cầu Mỹ ngừng sơ tán những người Afghanistan có chuyên môn]

Tuần trước, một số quốc gia thành viên NATO đã yêu cầu phía Mỹ gia hạn thời gian rút quân khỏi Afghanistan để có thể sơ tán những người dễ bị tổn thương nhất. Ngược lại, Taliban từ chối bất kỳ sự gia hạn nào về sự hiện diện của Mỹ ở Kabul.

Theo Chủ tịch Charles Michel, tại Hội nghị thượng đỉnh G7, một số nhà lãnh đạo bày tỏ quan ngại về thời hạn này. Chủ tịch Hội đồng châu Âu cũng khẳng định dù ngày rút quân của Mỹ có hiệu lực như thế nào, thì "điều cốt yếu là đảm bảo trong tương lai khả năng rời khỏi Afghanistan một cách tự do cũng như việc sử dụng sân bay Kabul để cung cấp viện trợ nhân đạo.

Liên quan đến các hoạt động nhân đạo tại Afghanistan, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen nhấn mạnh EU sẽ gia tăng viện trợ nhân đạo cho người dân Afghanistan từ 50 triệu euro lên 200 triệu euro. Khoản hỗ trợ này sẽ bổ sung vào khoản đóng góp của các quốc gia thành viên EU nhằm giúp đỡ người dân Afghanistan.

Theo người phát ngôn chính của Ủy ban châu Âu, Eric Mamer, nhằm đảm bảo số tiền sẽ được sử dụng để giúp đỡ những người trong tình trạng cấp bách, một cam kết hợp đồng "mạnh mẽ" được đưa ra với các tổ chức đối tác, bao gồm cả việc báo cáo về cách thức nguồn quỹ được sử dụng trên thực tế.

Đến nay EU đã sơ tán toàn bộ nhân viên khỏi Afghanistan, song vẫn duy trì "sự hiện diện chủ chốt" tại sân bay để giải quyết tình hình, đồng thời tiếp tục làm việc với các đối tác quốc tế để cố gắng đảm bảo sự hồi hương an toàn cho những người chọn rời khỏi Afghanistan./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục