EU: Khẩn trương triển khai thỏa thuận Geneva về Ukraine

Liên minh châu Âu kêu gọi tất cả các bên khẩn trương triển khai các điều khoản của thỏa thuận Geneva nhằm tháo ngòi nổ cho cuộc khủng hoảng Ukraine.
EU: Khẩn trương triển khai thỏa thuận Geneva về Ukraine ảnh 1Đại diện cấp cao EU Catherine Ashton trong cuộc họp báo sau hội nghị bốn bên tại Geneva ngày 17/4. (Nguồn: AFP/TTXVN)

AFP/Reuters đưa tin, ngày 22/4, Liên minh châu Âu (EU) kêu gọi tất cả các bên khẩn trương triển khai các điều khoản của thỏa thuận Geneva nhằm tháo ngòi nổ cho cuộc khủng hoảng Ukraine.

Người phát ngôn của Đại diện cấp cao EU phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại Catherine Ashton nói: “Chúng tôi kêu gọi tất cả các bên tôn trọng các điều khoản và điều kiện của thỏa thuận Geneva, mọi nội dung trong thỏa thuận này cần được triển khai.”

Cùng ngày, Phó Thủ tướng Đức Sigmar Gabriel, người đang có chuyến thăm Bắc Kinh, kêu gọi Trung Quốc đóng một vai trò tích cực hơn trong việc giúp giải quyết cuộc khủng hoảng tại Ukraine, trong đó có cả việc sử dụng ảnh hưởng của nước này đối với Nga.

Trong một diễn biến liên quan, ngày 22/4, tạp chí Times dẫn lời Bộ trưởng Năng lượng Anh Ed Davey cho rằng Nga đã sử dụng vị thế của một cường quốc năng lượng để mua chuộc các nước và nhấn mạnh cuộc họp sắp tới của Nhóm G-7 vào tháng tới phải tìm ra cách giảm sự phục thuộc vào khí đốt từ Nga./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục