EU khẳng định không thay đổi quy định của Hiệp ước Schengen

Người phát ngôn EU Wigand ngày 24/8 nói: "Schengen là không thể thương lượng và Ủy ban (châu ÂU) không có ý định thay đổi hiệp ước này."
EU khẳng định không thay đổi quy định của Hiệp ước Schengen ảnh 1Người di cư tại khu vực biên giới Macedonia-Hy Lạp ngày 22/8 vừa qua. (Ảnh: AFP/TTXVN)

AP đưa tin, Liên minh châu Âu (EU) cho biết sẽ không thay đổi Hiệp ước Schengen miễn thị thực xuất nhập cảnh đối với công dân của 26 nước châu Âu bất chấp sức ép trong bối cảnh khu vực này mới đập tan âm mưu tấn công tuyến đường sắt đa quốc gia và dòng người di cư đang đổ vào EU.

26 nước châu Âu bao gồm 22 nước thành viên EU cùng Na Uy, Thụy Sĩ, Liechtenstein và Iceland.

Người phát ngôn Ủy ban châu Âu Christian Wigand ngày 24/8 nói: "Schengen là không thể thương lượng và Ủy ban (châu ÂU) không có ý định thay đổi hiệp ước này."

Tuy nhiên, ông nói rằng quy định của Schengen cho phép cảnh sát quốc gia tăng cường an ninh miễn là các hành động đó được tiến hành đúng mục đích và không thay thế cho hoạt động kiểm soát biên giới.

Trước đó, Thủ tướng Bỉ cho rằng Schengen có thể phải xem xét lại các quy định nếu cảnh sát không thể đảm bảo được an ninh cho du khách./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục