Trong một tuyên bố, các Ngoại trưởng EU nhấn mạnh họ "rất thất vọng" về kế hoạchmở rộng khu định cư của Israel ở Đông Jerusalem và đặc biệt là dự án E1 bị cholà sẽ chia tách Bờ Tây khỏi Đông Jerusalem, khu vực mà Palestine hy vọng sẽ trởthành thủ đô của Nhà nước Palestine tương lai.
Tuyên bố chung của các Ngoại trưởng EU nêu rõ dự án E1 nếu được thực thi sẽ tácđộng nghiêm trọng đến viễn cảnh về một giải pháp đàm phán bởi nó hủy hoại khảnăng thành lập một Nhà nước Palestine tồn tại song song (bên cạnh Israel) cũngnhư khả năng Jerusalem là thủ đô của hai nhà nước.
Ngoài ra, tuyên bố lưu ý kếhoạch của Israel còn dẫn tới sự ép buộc di chuyển đối với nhiều người dân. EUcoi những hoạt động định cư của Israel trên các vùng lãnh thổ chiếm đóng từChiến tranh Trung Đông năm 1967 là sự vi phạm luật pháp quốc tế. Các Ngoạitrưởng khối này cho biết EU sẽ giám sát chặt chẽ tình hình và có hành động phùhợp.
Những kế hoạch định cư mới của Israel đã bị dư luận quốc tế chỉ trích mạnh mẽ vàngay cả Mỹ, đồng minh thân thiết của Israel, cũng yêu cầu cần hủy bỏ các kếhoạch. Tuy nhiên, Israel vẫn khẳng định sẽ tiếp tục thúc đẩy. Thủ tướng Israel BenjaminNetanyahu ngày 11/12 nói rằng cộng đồng quốc tếáp dụng "tiêu chuẩn kép" khi lên án Nhà nước Do Thái này về việc xây dựng cáckhu định cư nhưng lại không chỉ trích việc Palestine từ chối nối lại đàm pháncũng như việc phong trào Hamas kêu gọi "xóa sổ" Israel. Chính quyềnIsrael cũng cho rằng chỉ trích trên của EU là "sai lầm."
Không những thế, tổ chức phi chính phủ "Peace Now" ngày 11/12 cho biếtIsrael đãmời thầu xây dựng thêm 92 căn nhà tại khu định cư Maaleh Adumimgần Jerusalem.
Phát ngôn viên của "Peace Now" nói rằng Israel còn khởi động lạihai lời mời thầu không thành trước đây tại khu định cư Efrat phía NamBờ Tây và tại Har Homa, Đông Jerusalem.
Trước đó, vào ngày 30/11, một ngày sau khi Palestine được Liên hợp quốcnâng cấp quy chế, Israel đã thông báo kế hoạch xây dựng 3.000 căn nhà định cưtại Đông Jerusalem và khu Bờ Tây. Trong sự phản đối mạnh mẽ từ phía Palestine,Tổng thống Palestine Mahmud Abbas ngày 11/12 cảnh báo rằng có thểkiện Israel lên Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) nếu hoạt động mở rộng định cư đượctiến hành.
Trong một diễn biến khác, ngày 11/12, quân đội Israel đã lục soát văn phòngcủa ba tổ chức phi chính phủ (NGOs) tại Ramallah, tịch thu 4 máy tính,một ổ đĩa cứng, một máy quay video cùng các đồ vật khác. Đây là lần đầu tiên cácvăn phòng tại Ramala trở thành mục tiêu của quân đội Israel kể từ năm 2002. Phátngôn viên của quân đội Israel đưa ra lý do các văn phòng trên có liên hệ với Mặttrận Nhân dân giải phóng Palestine (PFLP), một nhóm cánh tả vốn bị Israel coi làtổ chức khủng bố./.