EU nối lại đàm phán với Thụy Sĩ về thiết lập quan hệ

Hội đồng châu Âu thông qua quyết định cho phép EU tiếp tục đàm phán với Thụy Sĩ về một thỏa thuận nhằm thiết lập khuôn khổ pháp lý cho mối quan hệ giữa hai bên.

Theo phóng viên TTXVN tại Thụy Sĩ, Hội đồng châu Âu ngày 6/5 đã thông qua quyết định cho phép Liên minh châu Âu (EU) tiếp tục các cuộc đàm phán với Thụy Sĩ về một thỏa thuận nhằm thiết lập khuôn khổ pháp lý tổng thể cho mối quan hệ giữa hai bên.

Theo tuyên bố của Hội đồng châu Âu, 28 quốc gia thành viên thông qua chương trình nghị sự cho các cuộc đàm phán với Thụy Sĩ nhằm mục đích tập hợp hơn 120 thỏa thuận về các khía cạnh khác nhau của mối quan hệ song phương này.

Hội đồng châu Âu tái khẳng định và xác định vị trí trong quan hệ giữa EU với các nước thành viên Hiệp hội Mậu dịch tự do châu Âu (EFTA) gồm bốn nước Iceland, Liechtenstein, Na Uy và Thụy Sĩ.

Thụy Sĩ là một đối tác thương mại lớn của EU và được liên kết thông qua nhiều mối quan hệ khác nhau trong thị trường EU.

Các cuộc đàm phán sơ bộ với Thụy Sĩ về các vấn đề thể chế đã được tổ chức vào mùa Hè năm 2011 và năm 2013. Thụy Sĩ đã thông qua một chương trình đàm phán liên quan đến một khuôn khổ thể chế trong tháng 12/2013.

Tuy nhiên, quan hệ giữa hai bên bị gián đoạn sau khi cử tri Thụy Sĩ, trong một cuộc trưng cầu dân ý hồi đầu tháng Hai vừa qua, ủng hộ việc hạn chế người nhập cư từ EU, trong đó Croatia - quốc gia thành viên mới nhất của EU, trở thành nạn nhân.

Trong nỗ lực giải tỏa căng thẳng, đầu tháng Tư vừa qua, Thụy Sĩ đã tuyên bố sẽ tạo điều kiện cho công dân Croatia tiếp cận thị trường lao động tại nước này.

Hội đồng châu Âu nhấn mạnh Thụy Sĩ có nghĩa vụ tôn trọng việc tự do di chuyển lao động và các thỏa thuận đã ký kết với EU cũng như đảm bảo tôn trọng các quyền của công dân EU./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục