EU sơ tán công dân ở Libya bằng máy bay quân sự

EU đã sẵn sàng phương án dùng máy bay quân sự để sơ tán các công dân khỏi Libya, giữa lúc bạo lực leo thang khiến 200 người chết.
Chiều 21/2, Bồ Đào Nha đã đưa hai máy bay quân sự tới thủ đô Tripoli và thành phố Benghazi theo kế hoạch sơ tán các công dân châu Âu khỏi Libya giữa lúc tình hình căng thẳng tại đất nước này đã lên đến mức nguy hiểm.

Theo trang tin euobsever, phát biểu tại Brussels, Bỉ, Bộ trưởng các vấn đề đối nội của Liên minh châu Âu (EU) Antonio Braga cho biết một máy bay C-130 sẽ hạ cánh tại Tripoli trong vài giờ tới. Máy bay thứ hai sẽ tới thành phố Benghazi ở phía đông Libya. Ông Braga nhấn mạnh tất cả các công dân EU sẽ được đáp ứng yêu cầu sơ tán.

Trước đó, cùng ngày, Ngoại trưởng Tây Ban Nha Trinidad Jimenez cho biết EU đã chuẩn bị sẵn sàng phương án sơ tán các công dân EU khỏi Libya, đặc biệt là khỏi thành phố Benghazi, giữa lúc bạo lực leo thang đã khiến 200 người thiệt mạng.

Ngày 21/2, hầu hết các bộ trưởng EU đã lên án sự đàn áp đối với các cuộc biểu tình hòa bình tại Libya.

Ngoại trưởng Italy Frattini nói rõ EU không nên gây ấn tượng rằng EU đang xuất khẩu nền dân chủ sang châu Phi bằng việc đứng về phía những người biểu tình chống đối ở Libya.

Ông Frattini còn cảnh báo nguy cơ Libya bị chia cắt và theo ông, khả năng xuất hiện một tiểu vương quốc Ảrập Hồi giáo sát đường biên giới của châu Âu là một mối đe doạ hết sức nghiêm trọng./.

Thái Vân/Brussels (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục