EU tích cực phối hợp với các nước thành viên thúc đẩy việc làm

Liên minh châu Âu vừa cho ra mắt một cơ cấu hợp tác mới về vấn đề việc làm nhằm hỗ trợ đối phó với tỷ lệ thất nghiệp cao ngất ngưởng đang khiến các nước thành viên “đau đầu.”
EU tích cực phối hợp với các nước thành viên thúc đẩy việc làm ảnh 1Công nhân làm việc trong nhà máy sản xuất xe Peugeot-Citroen tại Poissy, gần thủ đô Paris (Pháp). (Ảnh minh họa: AFP/TTXVN)

Liên minh châu Âu (EU) vừa chính thức cho ra mắt một cơ cấu hợp tác mới có tên là Mạng lưới dịch vụ công về việc làm, nhằm hỗ trợ nỗ lực đối phó với tỷ lệ thất nghiệp cao ngất ngưởng đang khiến các nước thành viên của khối “đau đầu.”

Ban Giám đốc của PESN - bao gồm nhà các quản lý cấp cao thuộc Trung tâm dịch vụ việc làm công do mỗi nước thành viên EU đề cử - và Ủy ban châu Âu vừa có buổi họp lần đầu tiên hồi đầu tuần tại Brussels (Bỉ). Mục đích chính của việc thành lập PESN là làm cầu nối thúc đẩy hợp tác giữa các trung tâm dịch vụ việc làm công tại từng quốc gia, nhằm tối đa hóa hiệu quả của những tổ chức này.

Theo Laszlo Andor, Ủy viên châu Âu về việc làm và các vấn đề xã hội, PESN hoạt động hiệu quả sẽ có vai trò quan trọng trong việc “tạo cơ hội tiếp cận việc làm một cách nhanh chóng cho người dân và tái đào tạo người thất nghiệp trên toàn châu Âu,” đồng thời góp phần giúp hiện đại hóa và cải cách trên toàn EU.

Với PESN, hoạt động của các trung tâm dịch vụ việc làm công tại mỗi nước sẽ được đánh giá dựa trên những tiêu chuẩn phù hợp, nhằm nhận biết những điểm tích cực và cải thiện hợp tác, thông qua học hỏi lẫn nhau.

EU cho rằng các nước thành viên nên đẩy mạnh vai trò của trung tâm dịch vụ việc làm công ở mỗi nước, nhằm tư vấn cho những người trẻ tuổi về công việc, giáo dục và cơ hội đào tạo phù hợp nhất với hoàn cảnh, giúp họ kiếm được công việc phù hợp nhất trong vòng bốn tháng.

“Cơn bão” thất nghiệp đang gây áp lực rất lớn lên các nước châu Âu, vốn đang vật lộn để vực dậy nền kinh tế yếu kém. Kinh tế châu Âu đã không tăng trưởng trong quý 2 vừa qua, với tỷ lệ thất nghiệp cao kỷ lục (11,5%), còn tỷ lệ lạm phát ở mức thấp (0,4%)./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục