Ưu tiên tiêm phòng cúm

EU xác định nhóm ưu tiên tiêm phòng cúm H1N1

EU cho rằng cần ưu tiên tiêm chủng phòng cúm A/H1N1 cho những người đang bị bệnh, phụ nữ mang thai và người làm việc trong ngành y.
Ngày 25/8, Liên minh châu Âu (EU) đã thông qua kế hoạch chung xác định các nhóm cần ưu tiên tiêm chủng phòng cúm A/H1N1.

Trên cơ sở các nghiên cứu của các chuyên gia y tế , EU cho rằng cần ưu tiên tiêm chủng phòng cúm A/H1N1 cho những người đang có bệnh, phụ nữ mang thai và những người làm các công viêc phục vụ trong ngành y.

Các chuyên gia nêu rõ những người có các bệnh về hô hấp, tim mạch, các bệnh bẩm sinh hoặc bị suy giảm hệ miễn dịch là những đối tượng cần được ưu tiên tiêm chủng phòng cúm.

Kết quả một cuộc điều tra do Trung tâm Ngăn ngừa và Kiểm soát dịch bệnh châu Âu tiến hành cho thấy 51% số ca tử vong do dịch do cúm A/H1N1 trên thế giới là những người từ 20 - 49 tuổi, chỉ có 12% ở tuổi trên 60.

Nhiều nước đã có các kế hoạch cụ thể nhằm đối phó với dịch bệnh. Chính phủ Thụy Điển ngày 25/8 thông báo sẽ chi 1 tỷ krona (tương đương với 100 triệu euro) cho chiến dịch phòng và chống cúm A/H1N1 ở nước này. Hiện nay Thụy Điển đã có kế hoạch để có đủ 18 triệu liều văcxin phòng cúm để tiêm chủng cho người dân nước này.

Cơ quan Y tế Italy ngày 25/8 cũng cho biết sẽ bắt đầu chiến dịch tiêm chủng phòng cúm cho khoảng 30- 40% dân chúng từ giữa tháng 10 tới, trong đó ưu tiên những người làm trong các lĩnh vực dịch vụ, những người tiếp xúc công cộng nhiều ở lứa tuổi từ 2-27 tuổi.

Trong khi đó nhiều ca tử vong mới do cúm tiếp tục được thông báo từ nhiều nước.

Mexico cho biết trong vòng 7 ngày qua nước này đã có thêm 15 trường hợp tử vong do cúm A/H1N1, nâng tổng số người chết ở nước đầu tiên bị dịch cúm này hoành hành lên tới 1.799 trường hợp.

Mexico cũng là nước đứng thứ 3 trên thế giới về số người bị mắc cúm A/H1N1 sau Mỹ và Argentina với số người bị cúm cho đến nay là 20.681 người. Nước này đang đề nghị Ngân hàng Thế giới cho vay khoảng 400 triệu USD để tài trợ cho các chương trình tiêm chủng đặc biệt khi mùa đông đang đến ở Bắc bán cầu, là mùa dịch cúm dễ phát triển.

Cùng ngày, các quan chức y tế của Brazil cho biết số nạn nhân tử vong do cúm A/H1N1 ở nước này đã tăng nhanh trong tuần qua và hiện đã lên tới 512 người. Brazil đã vượt Argentina và Mexico, trở thành quốc gia Mỹ Latinh có nhiều người thiệt mạng nhất do đại dịch cúm này, và đứng thứ 2 trên thế giới, sau Mỹ.

Theo số liệu mới nhất của WHO, Brazil chiếm tới 1/5 số nạn nhân tử vong do cúm A/H1N1 trên toàn thế giới và Mỹ Latinh tiếp tục là khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất khi có hơn 2/3 số người bị thiệt mạng là ở khu vực này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục