EVN cần phải đặt lợi ích quốc gia lên hàng đầu

Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng  yêu cầu EVN phải đặt lợi ích quốc gia lên hàng đầu, đảm bảo đủ điện cho sản xuất và đời sống.
Đánh giá cao việc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) hoàn thành xuất sắc những nhiệm vụ năm 2009, Bộ trưởng Công Thương Vũ Huy Hoàng cũng  yêu cầu EVN phải đặt lợi ích quốc gia lên hàng đầu.

Tại hội nghị “Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch năm 2009 - nhiệm vụ và các giải pháp triển khai kế hoạch năm 2010” của EVN diễn ra ngày 15/1 tại Hà Nội, Bộ trưởng cũng chỉ đạo Tập đoàn này thực hiện tốt nhu cầu điện sinh hoạt của người dân, cơ bản cung cấp điện cho 5 tỉnh Tây Nguyên, tiếp nhận lưới điện nông thôn với chất lượng điện cao hơn, sản lượng lớn hơn; tăng năng lực sản xuất của Tập đoàn với tổng công suất 1.800/2.500 MW; thực hiện vốn đầu tư cơ bản trên 45.000 tỷ đồng.

Bộ trưởng nhận định nhiệm vụ của ngành điện năm 2010 là "hết sức khó khăn". Bởi, với tốc độ tăng trưởng kinh tế của cả nước phấn đấu đạt 6,5% thì tốc độ tăng trưởng của ngành điện phải từ 13% đến 15%, trong khi  đó, vận hành hệ thống điện dự phòng là rất ít, đặc biệt là trong mùa khô 2010.

Bộ trưởng yêu cầu EVN  đưa vào hoạt động các dự án nguồn mới, đặc biệt là tổ máy 1 thủy điện Sơn La vào tháng 12/2010; tiếp tục thực hiện đề án tái cơ cấu ngành điện mà Chính phủ đã phê duyệt.

Mặt khác, EVN cần khắc phục những tồn tại, yếu kém, chống lãng phí, tiêu cực, tham nhũng; phối hợp chặt chẽ hơn với các địa phương, đơn vị bạn, tranh thủ hơn nữa sự trợ giúp của các bộ ngành để đạt được kết quả hơn.

Đặc biệt, việc thực hiện điều chỉnh giá điện theo cơ chế giá thị trường phải tính đến tác động đối với đời sống kinh tế-xã hội./.

Đức Dũng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục