EVN mua từ bên ngoài trên 24,7 tỷ kWh điện

11 tháng qua, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã mua từ các nhà máy bên ngoài Tập đoàn 24,7 tỷ kWh, trong đó mua từ Trung Quốc 2,3 tỷ kWh.
Theo Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), 11 tháng qua, ngoài  52,2 tỷ kWh điện sản xuất được, Tập đoàn đã mua từ bên ngoài 24,7 tỷ kWh, riêng mua từ Trung Quốc là 2,3 tỷ kW, để đáp ứng nhu cầu điện cho sản xuất và đời sống.

Tổng lượng điện sản xuất và mua thêm thời gian này đã tăng trên 13,2% so với cùng kỳ năm trước.

Theo đánh giá của Bộ Công Thương, tháng 11, tình hình sản xuất điện tương đối căng thẳng, nhất là khu vực miền Bắc, do phụ tải tăng cao và các nguồn điện mới đang trong giai đoạn chạy thử nghiệm, chưa vận hành ổn định. Do vậy, các nguồn nhiệt điện, tuabin khí và điện nhập khẩu của Trung Quốc được huy động ở mức cao.

Các nhà máy thủy điện phía Bắc là Hòa Bình, Thác Bà và Tuyên Quang được khai thác hợp lý để tích nước phục vụ phát điện mùa khô 2010 và sản xuất nông nghiệp vụ Đông-Xuân 2010. Các nhà máy thủy điện miền Trung khai thác tối đa do có lũ. Các nhà máy thủy điện miền Nam cũng được khai thác ở mức cao theo lượng nước về thực tế,.

Cũng theo Bộ Công Thương, nhu cầu tiêu thụ trung bình ngày của hệ thống điện cả nước thời gian này đạt 248,6 triệu kWh, tăng gần 24,2% so cùng kỳ ngoái. Ngày sử dụng điện cao nhất tháng đã lên mức 270,6 triệu kWh, tăng 27,4% so với ngày cao nhất tháng 11/2008.

Điện thương phẩm cung cấp cho các hộ trong nước 11 tháng qua cũng đạt khoảng gần 67,7 tỷ kWh, tăng 12,3% so với cùng kỳ năm trước.

EVN dự báo trong tháng 12 này, thời tiết bước vào mùa đông, lượng nước về các hồ thủy điện giảm nhiều, các ngành công nghiệp lại hồi phục mạnh trong tháng cuối năm, nên tăng trưởng phụ tải điện sẽ ở mức cao. Dự kiến sản lượng điện trung bình ngày toàn hệ thống sẽ ở mức 251 triệu kWh, công suất lớn nhất khoảng 13.800-14.000 MW. Đường dây 500 kV Bắc-Nam tiếp tục truyền tải công suất cao để phục vụ giữ nước các hồ thủy điện miền Bắc.

Vì vậy, mục tiêu vận hành hệ thống điện trong tháng này là tiếp tục đảm bảo đáp ứng đủ điện cho nhu cầu phụ tải. Các hồ thủy điện miền Bắc sẽ được khai thác hạn chế nhằm giữ mức nước hồ cao nhất có thể; các hồ thủy điện miền Nam (trừ thủy điện Trị An) và miền Trung sẽ khai thác hết theo khả năng nước về; huy động nhiệt điện than, tuabin khí ở mức tối đa. Nhiệt điện dầu cũng được chuẩn bị sẵn sàng để huy động cao.

 EVN cũng yêu cầu các công ty đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định, đặc biệt trong các ngày lễ Noel và Tết Dương lịch./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục