EVN ngày càng mua nhiều điện từ bên ngoài

Năm 2010, sản lượng điện mua từ các nhà máy ngoài EVN sẽ đạt trên 31,9 tỷ kWh, chiếm hơn 50% sản lượng điện sản xuất của EVN.
Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho biết, sang năm 2010, sản lượng điện mua từ các nhà máy ngoài EVN sẽ đạt trên 31,9 tỷ kWh, chiếm hơn 50% sản lượng điện sản xuất của EVN là 61,4 triệu kWh.

Xu hướng này sẽ còn tăng dần trong các năm tiếp theo, năm 2011 là 33,1 tỷ kWh và đến năm 2015 sẽ là 56,6 tỷ kWh, chiếm khoảng 49% điện sản xuất.

Theo EVN, tỷ trọng sử dụng nguồn nhiên liệu hoá thạch cho phát điện càng chiếm tỷ trong lớn trong cơ cấu phát điện giai đoạn 15 năm tới.

Do vậy, để đảm bảo đáp ứng đủ nhiên liệu cho phát điện, EVN sẽ phối hợp với Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PVN) đề nghị các nhà khai thác nâng sản lượng cung cấp khí thiên nhiên từ các mỏ của lô 06.1, đồng thời sớm đưa vào vận hành các lô 05.2, 05.3 thuộc khu vực miền Đông Nam bộ để đảm bảo các nhà máy thuộc Trung tâm điện lực Phú Mỹ và Nhơn Trạch vận hành ổn định.

Bên cạnh đó, đẩy nhanh tiến độ triển khai sớm đưa khí các lô B52, B53 thuộc khu vực miền Tây Nam bộ vào vận hành các nhà máy điện thuộc Trung tâm Điện lực Ô Môn.

Theo cân đối khả năng khai thác cũng như tiêu thụ than trên toàn quốc, từ năm 2012 trở đi, Việt Nam bắt đầu nhập khẩu than, với định hướng cho việc sử dụng hiệu quả nguồn than trong nước và nhập khẩu cho phát điện.

EVN đã phối hợp với Tập đoàn công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam để cân đối việc sử dụng than trong nước cho các dự án điện đang vận hành và dự kiến đưa vào vận hành trong thời gian tới.

Song song với đó, EVN cũng phối hợp với các nhà đầu tư nước ngoài phát triển các dự án nhiệt điện sử dụng than theo hình thức thành lập các công ty cổ phần, trong đó, nhà đầu tư chịu trách nhiệm cung cấp nguồn nhiên liệu cho các nhà máy./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục