EVNTelecom-CMCTI ký kết cấp kênh truyền quốc tế

CMCTI sẽ sử dụng kênh truyền Internet quốc tế với dung lượng 2.5G qua tuyến cáp quang biển Liên Á (IA)của EVNTelecom trong 5 năm.
Ngày 8/7, tại Hà Nội, Công ty Thông tin Viễn thông Điện lực (EVNTelecom) và Công ty cổ phần hạ tầng viễn thông CMC (CMC Telecom Infrastracture - CMCTI) đã ký kết hợp đồng cung cấp kênh truyền quốc tế thuộc dự án Thiết lập hạ tầng mạng FTTx tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh của CMCTI.

Theo đó, CMCTI sẽ sử dụng kênh truyền Internet quốc tế với dung lượng lên đến 2.5Gbps qua tuyến cáp quang biển Liên Á (IA) của EVNTelecom trong thời gian năm năm.

Trước mắt, CMCTI sẽ sử dụng kênh truyền do EVNTelecom cấp để phục vụ việc kinh doanh dịch vụ thuộc dự án mở rộng hạ tầng viễn thông với công nghệ FTTx - Gpon nhằm đáp ứng tất cả các nhu cầu về dịch vụ viễn thông và giải trí đa phương tiện trên một đường kết nối duy nhất tại hai thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh.

Tại lễ ký, Phó Giám đốc EVNTelecom Võ Quang Lâm cam kết EVNTelecom sẽ đảm bảo tối ưu chất lượng kênh truyền và dung lượng cấp cho CMCTI theo hợp đồng kinh tế.

Trường hợp CMCTI muốn nâng dung lượng thuê lên cao hơn nữa để đáp ứng nhu cầu khách hàng, EVNTelecom sẵn sàng thỏa thuận và đáp ứng nhằm hướng tới mục tiêu đem đến cho khách hàng sử dụng dịch vụ chất lượng tốt nhất với chi phí thấp và cạnh tranh nhất.

Hệ thống cáp quang biển Liên Á (IA) là một trong hệ thống cáp quang biển lớn nhất tại Việt Nam đến thời điểm này được đưa vào khai thác, do EVNTelecom tham gia đầu tư cùng các nhà khai thác viễn thông lớn trên thế giới có tốc độ truyền dữ liệu theo thiết kế lên tới 3,84Tbit/giây.

Hệ thống được kết nối trực tiếp đến Hongkong, Singapore, Nhật Bản với độ trễ thấp nhất, hoạt động ổn định nhất và là tuyến cáp quang quan trọng để trung chuyển lưu lượng đến Mỹ và châu Âu cho các khách hàng ở Việt Nam và khu vực.

Ông Nguyễn Đức Thành, Tổng Giám đốc CMCTI khẳng định sự “bắt tay” giữa EVNTelecom và CMCTI thể hiện sự bắt nhịp theo xu thế chung của các nước trên thế giới về việc chia sẻ hạ tầng, nâng cao hiệu quả đầu tư quốc gia, chuyên nghiệp hóa hoạt động của các doanh nghiệp hạ tầng và các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trên đó./.
 
Mai Phương (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục