Apple công bố chương trình mua lại cổ phiếu lớn nhất trong lịch sử

Nhà sản xuất điện thoại iPhone đã tăng chi cổ tức thêm 4% và cho phép tiến hành một chương trình bổ sung để mua lại 110 tỷ USD cổ phiếu, đây là đợt mua lại cổ phiếu lớn nhất trong lịch sử của Apple.

Một cửa hàng của Apple tại Bangkok, Thái Lan. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Một cửa hàng của Apple tại Bangkok, Thái Lan. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 2/5, doanh nghiệp công nghệ Apple đã công bố chương trình mua lại cổ phiếu kỷ lục, khiến giá cổ phiếu của Apple tăng 6%.

Nhà sản xuất điện thoại iPhone đã tăng chi cổ tức thêm 4% và cho phép tiến hành một chương trình bổ sung để mua lại 110 tỷ USD cổ phiếu.

Đây là đợt mua lại cổ phiếu lớn nhất trong lịch sử của Apple.

Doanh thu hàng quý của “Táo khuyết” đã giảm song ít hơn so với dự kiến trước đó của các nhà phân tích. Giám đốc điều hành (CEO) Apple Tim Cook cho biết doanh thu sẽ tăng trưởng trở lại trong quý hiện tại.

Báo cáo kinh doanh cho thấy Apple có triển vọng lấy lại chỗ đứng trên thị trường điện thoại thông minh, bất chấp sự cạnh tranh gay gắt và những thách thức pháp lý.

Giá cổ phiếu Apple đã tăng sau báo cáo kinh doanh, qua đó, nâng giá trị thị trường của hãng lên hơn 160 tỷ USD.

Apple cho biết doanh thu quý trước giảm 4% xuống 90,8 tỷ USD, cao hơn ước tính 90,01 tỷ USD của các nhà phân tích.

Trong quý kết thúc vào tháng Sáu, nhà sản xuất iPhone dự kiến doanh thu sẽ tăng trưởng ở mức thấp, trong khi Phố Wall dự đoán doanh thu tăng trưởng 1,33% lên 82,89 tỷ USD.

Mặc dù từ lâu cổ phiếu Aplle được coi là “con cưng” trên Phố Wall, song giá cổ phiếu của doanh nghiệp này đang hoạt động kém hơn các tập đoàn công nghệ khác trong những tháng gần đây, khi giảm hơn 10% trong năm nay do lo ngại gia tăng về việc chậm triển khai các dịch vụ AI trong khi Huawei đang chiếm lĩnh thị trường tại Trung Quốc.

Apple phải đối mặt với hàng loạt thách thức trong hoạt động kinh doanh khi các đối thủ như Samsung Electronics đã giới thiệu những thiết bị cạnh tranh sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI).

Về mặt pháp lý, hoạt động kinh doanh dịch vụ của Apple đang chịu sức ép từ luật mới tại châu Âu. Trong khi đó, tại Mỹ, Bộ Tư pháp hồi tháng Ba đã cáo buộc Apple độc quyền thị trường điện thoại thông minh và đẩy giá lên cao.

Trong quý trước, doanh số bán iPhone của Apple giảm 10,5% xuống 45,96 tỷ USD, thấp hơn so với kỳ vọng 46 tỷ USD của các nhà phân tích.

Theo dữ liệu từ Visible Alpha, mức giảm doanh thu của Apple tại Trung Quốc không quá mạnh như các nhà phân tích dự đoán, với doanh thu tại Trung Quốc giảm 8,1% xuống 16,37 tỷ USD trong quý kết thúc vào ngày 30/3, song vẫn cao hơn dự báo 15,59 tỷ USD của các nhà phân tích.

Doanh thu yếu đã gây sức ép buộc Apple phải cải tiến thiết bị hàng đầu của mình sau nhiều năm không có bước tiến đáng kể trong việc nâng cấp.

Doanh nghiệp công nghệ này đang đàm phán với OpenAI và Google để bổ sung các tính năng genAI cho iPhone. Các tính năng này có thể được ra mắt tại hội nghị nhà phát triển thường niên lớn nhất từ trước đến nay vào tháng Sáu.

Các nhà phân tích tin rằng việc tích hợp AI có thể thúc đẩy nhu cầu đối với dòng iPhone thế hệ tiếp theo, dự kiến sẽ được công bố vào mùa Thu.

Trong khi các CEO của Microsoft, Alphabet, Meta Platforms và những doanh nghiệp công nghệ lớn khác đã nói về chiến lược AI của họ trong các hội nghị hàng quý diễn ra gần đây, CEO Tim Cook lại ít thảo luận về kế hoạch đối với công nghệ mới nổi này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục