Facebook không giúp người sử dụng hạnh phúc hơn

Sử dụng mạng xã hội Facebook có thể giúp con người kết nối với nhau, nhưng không làm cho họ cảm thấy hài lòng với cuộc sống hơn.
Sử dụng mạng xã hội Facebook giúp con người có được cảm giác luôn giữ được mối liên hệ với bạn bè và người thân, nhưng không làm cho người sử dụng trở nên hạnh phúc hơn.

Đây là kết luận đưa ra trong công trình nghiên cứu của các nhà khoa học tại Đại học Michigan (Mỹ) công bố ngày 15/8 trên tạp chí PLOS ONE.

Theo nghiên cứu của các nhà khoa học Mỹ, con người càng sử dụng nhiều thời gian cho trang mạng xã hội này, càng ít khi cảm thấy hài lòng với cuộc sống của mình. Những người này không cảm thấy hạnh phúc hơn khi duy trì hàng trăm liên lạc trên mạng xã hội.

Để rút ra được kết luận trên, các nhà khoa học đã tiến hành thăm dò 82 người lớn sử dụng Facebook có truy cập trang cá nhân của mình qua Smartphone. Cứ 5 lần trong một ngày vào các thời điểm khác nhau kéo dài trong vòng hai tuần các nhà khoa học đã gửi cho những tình nguyện viên này những thông tin như "Ngay bây giờ anh/chị cảm thấy như thế nào?," "Hiện anh/chị có cảm thấy lo lắng như thế nào?," "Hiện, anh/chị có cảm thấy cô đơn hay không?," "Anh/chị có thường xuyên vào tài khoản của mình kể từ lần thăm dò cuối cùng," "Anh/chị có thường xuyên gặp gỡ trực với mọi người kể từ lần thăm dò cuối cùng?."

Các nhà khoa học cũng yêu cầu những người tham gia tự đánh giá mức độ hài lòng đối với cuộc sống của mình khi bắt đầu và kết thúc việc nghiên cứu và phát hiện ra rằng càng sử dụng Facebook con người càng ít cảm thấy được thịnh vượng. Hơn nữa, việc giao tiếp trực tiếp hay bằng phương tiện điện thoại cải thiện sức khỏe con người.

Chuyên gia tâm lý Ethan Kross công tác tại Viện nghiên cứu xã hội thuộc Đại học Michigan cho biết ông có cảm giác rằng Facebook cung cấp cơ hội vô giá để làm thỏa mãn những yêu cầu cơ bản của con người về giao tiếp. Nhưng, thay vì nâng cao khả năng làm thỏa mãn cuộc sống thì nó lại dẫn đến kết quả đối ngược là giảm xuống."

Các nhà nghiên cứu cũng khuyến cáo không nên diễn giải kết luận này chỉ theo nghĩa người thường xuyên sử dụng mạng xã hội thường có cảm giác mệt mỏi và cô đơn, vì công trình nghiên cứu nhằm chỉ ra việc sử dụng mạng xã hội ảnh hưởng tới sức khỏe con người./.

Thanh Nam

Tin cùng chuyên mục