[Fact-check] Xử phạt cá nhân tung tin đồn thủ đô lập 3000 chốt

Sau khi đăng tải thông tin Thủ đô Hà Nội lập 3000 chốt kiểm soát việc người dân lưu thông trên đường, một chủ tài khoản Facebook đã bị cơ quan chức năng xử phạt.

Tài khoản Facebook này đăng lên nhóm "Bán giỏi mua khéo" bài viết có nội dung: “Sáng mai Hà Nội có khoảng 3000 chốt, mỗi phường có khoảng 10 chốt.” Tin này ngay lập tức được nhiều người chia sẻ, gây hoang mang trong dư luận.

Nhà chức trách xác định nội dung thông tin này là giả mạo, sai sự thật, ảnh hưởng đến công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, vi phạm quy định của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng.

Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội ra quyết định xử phạt 12,5 triệu đồng đối với cá nhân trên.

 
(Vietnam+)