FAO thúc đường lối toàn cầu mới về giảm đói nghèo

Ngày 21/3, Tổng Giám đốc FAO cam kết thúc đẩy đường lối toàn cầu mới để giảm đói nghèo thông qua tăng sản xuất nông nghiệp bền vững.
Theo phóng viên TTXVN tại Liên hợp quốc, ngày 21/3, Tổng Giám đốc Tổ chức Lương Nông Liên hợp quốc (FAO), José Graziano da Silva đã cam kết thúc đẩy đường lối toàn cầu mới nhằm giảm đói nghèo thông qua tăng sản xuất nông nghiệp bền vững và tăng cường các hệ thống lương nông công bằng hơn và phổ quát hơn.

Ông Silva nhấn mạnh tăng cường phát triển nông nghiệp hài hòa với môi trường là trung tâm của đường lối toàn cầu mới của FAO nhằm giảm đói nghèo. Để vượt qua thách thức toàn cầu về xóa đói nghèo và tăng cường an ninh lương thực, cần đảm bảo cho người nghèo được tiếp cận tốt hơn với lương thực, tăng sản xuất nông nghiệp, ngư nghiệp và lâm nghiệp.

Bên cạnh đó, cần đảm bảo quản lý bền vững các hệ sinh thái, thích nghi và giảm tác động của biến đổi khí hậu; đồng thời nhân rộng những điển hình đầy hứa hẹn hiện hành. Hợp tác Nam-Nam liên khu vực hoặc trong nội bộ các khu vực trên thế giới đóng vai trò quan trọng trong quá trình vượt qua các thách thức.

Những kinh nghiệm quý cần được chia sẻ trong các lĩnh vực sản xuất lương thực và cây trồng, nền kinh tế xanh, sử dụng bền vững các nguồn tài nguyên biển và đại dương cũng như chống tác động của biến đổi khí hậu.

Tổng Giám đốc FAO cho biết đến nay, FAO đã huy động hơn 1.350 chuyên gia và kỹ thuật viên từ 47 nước tham gia hợp tác Nam-Nam, trong đó khu vực châu Á-Thái Bình Dương có 7 nước đã cung cấp hợp tác Nam-Nam thông qua FAO.

Các nước đang phát triển đã yêu cầu FAO phối hợp phát triển các chiến lược lương thực khu vực và hỗ trợ vượt qua các thách thức chủ chốt về tăng năng suất nông nghiệp, thúc đẩy phát triển các dây chuyền giá trị, giảm tổn thất sau thu hoạch, quản lý các nguồn tài nguyên thiên nhiên và phản ứng hiệu quả trước biến động giá lương thực./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục