Phái đoàn Hamas và Fatah đã gặp nhau tại thủ đô Cairo của Ai Cập để thảo luận giai đoạn hai của kế hoạch ngừng bắn ở Gaza do Mỹ hậu thuẫn, hướng tới sự đồng thuận và ổn định lâu dài.
Theo thỏa thuận ngừng bắn tạm thời, việc thả con tin "có giới hạn", bao gồm cả các nữ binh sĩ Israel, sẽ được tiến hành để đổi lấy tự do của những người Palestine bị Israel giam giữ.
Cuộc gặp giữa đại diện Fatah và Hamas do Ai Cập bảo trợ có mục đích nhằm đạt được sự thống nhất trong nội bộ Palestine cũng như ngăn chặn việc tách rời khu vực Bờ Tây bị chiếm đóng khỏi Dải Gaza.
Phái đoàn Fatah do ông Azzam al-Ahmed, chỉ huy cấp cao, dẫn đầu đã tới Trung Quốc, trong khi đó, đoàn đàm phán của Hamas, do chỉ huy cấp cao Moussa Abu Marzouk dẫn đầu, cũng sẽ tới Trung Quốc.
Người đứng đầu phong trào Hồi giáo Hamas, Ismael Haniyeh, đánh giá tính cực về các cuộc đàm phán bắt đầu từ ngày 11/10, với vai trò trung gian của Algeria.
Đại sứ Nguyễn Phương Nga khẳng định nhân dân Việt Nam luôn dành tình cảm, chia sẻ những khó khăn của nhân dân Palestine; ủng hộ những nỗ lực đối thoại, giải quyết hòa bình các cuộc xung đột.
Các nhà lãnh đạo đảng Fatah cầm quyền ở Bờ Tây cùng ngày đã thúc giục giới lãnh đạo PA ra nghị quyết kêu gọi đình chỉ hợp tác an ninh và chấm dứt các thỏa thuận đã ký kết trước đó với Israel.
Mặc dù vẫn tranh cãi về phân chia lãnh thổ, Hamas và Fatah từ lâu lại cùng dựa vào một khối thống nhất gồm các nước Arab để theo đuổi mục tiêu lớn hơn cho người Palestine: Độc lập khỏi Israel.
Ủy ban này sẽ thúc đẩy sáng kiến của Palestine về việc tổ chức một hội nghị quốc tế về hòa bình vào đầu năm sau và kêu gọi sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế nhằm khôi phục các cuộc hòa đàm.
Theo người phát ngôn của Hamas tại Gaza Abdulatif al-Qanoua, các phái đoàn của hai bên đã nhóm họp tại Cairo để tiếp tục các cuộc đối thoại hòa giải đã diễn ra trong hơn 1 tháng.
Quan chức cấp cao Fatah, Jibril Rajub cho biết hai bên đã thống nhất tổ chức bầu cơ quan lập pháp trước, sau đó là bầu lãnh đạo Chính quyền Palestine và cuối cùng là bầu Hội đồng trung ương của PLO.
Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas kêu gọi tất cả phe phái Palestine, đặc biệt là Fatah và Hamas, tiến hành đối thoại toàn diện dựa trên nguyên tắc một dân tộc và một hệ thống chính trị.
Việc nối lại các cuộc họp giữa Fatah và Hamas mang lại hy vọng mới về khả năng chấm dứt chia rẽ nội bộ đã kéo dài suốt 13 năm qua, cũng như để đối phó với những thách thức chính trị, kinh tế hiện nay.
Tổng thống Abbas viết rằng: "Chúng tôi dựa vào sự ủng hộ của nhân dân Arab đối với sự kiên định của nhân dân Palestine chống lại các biện pháp gây hấn của Israel."
Các nhà lãnh đạo Palestine cho biết hai bên chủ yếu tập trung trao đổi 2 chương trình nghị sự: hòa giải nội bộ Palestine và kế hoạch Israel-Palestine của Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Một thành viên cấp cao của Phong trào Fatah của Paletine đã cảnh báo rằng kế hoạch hòa bình Trung Đông của Mỹ có thể sẽ dẫn tới việc người Palestine buộc phải di dời.
Quan chức cấp cao của Phong trào Fatah cho biết Fatah đã mời Phong trào Hồi giáo Hamas tham dự cuộc họp lãnh đạo khẩn cấp nhằm thảo luận các nỗ lực chung phản đối "kế hoạch hòa bình Trung Đông."