Festival gốm sứ Việt - truyền thống và phát triển

Festival gốm sứ nhằm tôn vinh, giới thiệu về một trong những nghề truyền thống nổi tiếng đặc sắc của Việt Nam qua nhiều thế kỷ.
Ngày 23/6, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương đã tổ chức buổi họp báo giới thiệu về "Festival gốm sứ Việt Nam-Bình Dương 2010" nhằm chào mừng 1.000 năm Thăng Long-Hà Nội.

Với chủ đề “Gốm sứ Việt Nam-truyền thống-bản sắc và phát triển,” festival nhằm tôn vinh, giới thiệu về gốm sứ - một trong những nghề truyền thống nổi tiếng đặc sắc của dân tộc Việt Nam qua nhiều thế kỷ từ Bắc đến Nam, đồng thời khẳng định vị trí, tiềm năng của nghề gốm sứ trong định hướng phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam.

Riêng Bình Dương hiện là tỉnh phát triển mạnh ngành nghề gốm sứ xuất khẩu thu hút hàng trăm doanh nghiệp sản xuất, trong đó gốm sứ cao cấp Minh Long I vươn tầm ra thế giới với doanh thu xuất khẩu đạt hàng trăm triệu USD mỗi năm.

Theo ông Lý Ngọc Minh, Giám đốc Công ty Gốm sứ cao cấp Minh Long I, Chủ tịch Hiệp hội Gốm sứ Bình Dương, Bình Dương là địa phương phát triển gốm sứ lâu đời và phát huy mạnh gốm sứ truyền thống, trong khi đó việc đầu tư công nghệ tân tiến cũng đang trên đà đổi mới, tạo ra nhiều sản phẩm chất lượng cao.

Lễ hội festival gốm sứ dự kiến diễn ra trong một tuần (từ ngày 2-9/9) với sự tham gia của hơn 600 gian hàng với các hoạt động triển lãm văn hóa gốm sứ quốc tế với các làng gốm các nước Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Lào, Campuchia....

Trong khuôn khổ festival còn có hội thảo khoa học về gốm sứ Việt Nam trong tiến trình hội nhập; trưng bày các sản phẩm gốm sứ đạt kỷ lục Việt Nam; triển lãm "Gốm và Danh tửu"; triển lãm các bộ sưu tập gốm cổ Việt Nam của các bảo tàng và của tư nhân và hiện vật gốm cổ được trục vớt ở biển; triển lãm ảnh nghệ thuật về gốm sứ, giới thiệu các món ngon, ẩm thực miền Đông Nam Bộ..

Ngoài ra còn có các họat động văn hóa, văn nghệ, nghệ thuật sắp đặt ngoài trời, biểu diễn thời trang gốm sứ… diễn ra tại thị xã Thủ Dầu Một, Bình Dương, công viên văn hóa Thanh Lễ, khu du lịch Lạc cảnh Đại Nam văn hiến; các tour, tuyến du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái tham quan các làng nghề gốm sứ, làng nghề truyền thống, các khu di tích, lịch sử trên địa bàn./.

Dương Chí Tưởng (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục