G20 kêu gọi cách tiếp cận đa phương trong giải quyết khủng hoảng

Ngoại trưởng Italy nhấn mạnh cuộc chiến chống biến đổi khí hậu, vấn đề phát triển bền vững và thương mại quốc tế đều là những vấn đề phi biên giới.
G20 kêu gọi cách tiếp cận đa phương trong giải quyết khủng hoảng ảnh 1Quang cảnh Hội nghị Ngoại trưởng G20 tại thành phố Matera, miền Nam Italy. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Nỗ lực ứng phó của cộng đồng quốc tế đối với cuộc khủng hoảng COVID-19 đã cho thấy rõ tầm quan trọng của cách tiếp cận đa phương nhằm giải quyết những cuộc khủng hoảng toàn cầu hiện nay như đại dịch COVID-19 và biến đổi khí hậu.

Lời kêu gọi trên đã được các ngoại trưởng Nhóm G20 đưa ra sau cuộc họp trực tiếp đầu tiên trong hai năm.

Phát biểu với báo giới sau cuộc họp kéo dài một ngày tại thành phố Matera, miền Nam Italy, Ngoại trưởng Luigi Di Maio của Italy - nước hiện giữ cương vị Chủ tịnh G20, nhấn mạnh cuộc chiến chống biến đổi khí hậu, vấn đề phát triển bền vững và thương mại quốc tế đều là những vấn đề phi biên giới, và do đó không thể giải quyết qua sự tiếp cận đơn phương cấp quốc gia.

Chính vì thế, theo ông, việc hội nghị thông qua Tuyên bố Matera là một ví dụ cụ thể về tầm quan trọng của chủ nghĩa đa phương hiệu quả là trọng tâm của hội nghị hôm nay.

[G20 tìm kiếm "liều thuốc đa phương" cho các cuộc khủng hoảng toàn cầu]

Ngoại trưởng Di Maio cũng nhấn mạnh 2021 là năm quan trọng để khởi động hợp tác quốc tế trong vấn đề biến đổi khí hậu và đa dạng sinh học với hai hội nghị thượng đỉnh của Liên hợp quốc như COP26 và COP15 là cơ hội không thể bỏ lỡ.

Hiện G20 chiếm hơn 80% GDP trên thế giới, chiếm 75% thương mại toàn cầu và 60% dân số trên Trái Đất.

Hội nghị ngoại trưởng G20 tại Matera tập trung vào cách thức cải thiện hợp tác, hồi sinh kinh tế thế giới sau đại dịch cũng như thúc đẩy phát triển ở châu Phi./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục