G20 tìm kiếm "liều thuốc đa phương" cho các cuộc khủng hoảng toàn cầu

Các ngoại trưởng tập trung thảo luận về cách thức tăng cường hợp tác trong một loạt các vấn đề như y tế toàn cầu, tình trạng khẩn cấp về khí hậu và thương mại quốc tế.
G20 tìm kiếm "liều thuốc đa phương" cho các cuộc khủng hoảng toàn cầu ảnh 1Quang cảnh phiên họp của G20 tại Italy ngày 29/6. (Nguồn: Reuters)

Ngày 29/6 tại thành phố Matera, miền Nam Italy, ngoại trưởng Nhóm Các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) đã tổ chức hội nghị trực tiếp đầu tiên trong hai năm qua, nhằm thúc đẩy các "liều thuốc đa phương" để ứng phó với các cuộc khủng hoảng toàn cầu như đại dịch COVID-19.

Tại hội nghị một ngày này, các ngoại trưởng tập trung thảo luận về cách thức tăng cường hợp tác trong một loạt các vấn đề như y tế toàn cầu, tình trạng khẩn cấp về khí hậu và thương mại quốc tế.

Trong số các quan chức có mặt tại Matera có các nhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ, Nhật Bản, Anh, Pháp, Đức và Ấn Độ.

Trong khi đó, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc, Ngoại trưởng Brazil và Australia theo dõi các cuộc thảo luận trực tuyến. Nga và Hàn Quốc cử các thứ trưởng ngoại giao tới tham dự.

[G20 mong muốn đạt thỏa thuận cải cách thuế doanh nghiệp quốc tế]

Phát biểu tại hội nghị, Ngoại trưởng Italy Luigi Di Maio nêu rõ: "Đại dịch đã nhấn mạnh sự cần thiết phải có cách thức ứng phó mang tính quốc tế với các tình huống khẩn cấp vượt ra ngoài biên giới quốc gia."

Ngoài ra, Italy - nước giữ chức Chủ tịch luân phiên của G20 - cho biết sẽ dành sự quan tâm đặc biệt cho châu Phi, trong đó chú trọng đến sự phát triển bền vững.

Trước thềm hội nghị, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken tái khẳng định tầm quan trọng của việc cung cấp vaccine ngừa COVID-19 cho các nước nghèo hơn. Ông nhấn mạnh: "Để chấm dứt đại dịch, chúng ta phải đảm bảo cung cấp vaccine nhiều nơi hơn (trên thế giới)."

Theo ông, cuộc khủng hoảng y tế mà dịch COVID-19 gây ra đã làm trầm trọng thêm tình trạng bất bình đẳng kinh tế trên toàn thế giới và G20 sẽ tiếp tục hỗ trợ các nước thu nhập thấp giải quyết gánh nặng nợ.

Trên cương vị Chủ tịch G20, chương trình nghị sự của Italy dựa trên ba trụ cột hành động "Con người, hành tinh và thịnh vượng." Do đó, một phản ứng mang tính quốc tế đối với đại dịch, phục hồi nhanh chóng nền kinh tế thế giới dựa trên nhu cầu của người dân, những người dễ bị tổn thương nhất và phát triển bền vững để bảo vệ sự ổn định khí hậu là những mục tiêu mà Rome hướng tới.

Các nước G20 chiếm hơn 80% tổng sản phẩm quốc nội toàn cầu, 75% kim ngạch thương mại toàn cầu và 60% dân số thế giới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

(Nguồn: TASS)

Nga dự kiến sản lượng thép giảm 5% trong năm 2025

Sản lượng thép năm 2025 của Nga dự kiến giảm còn 67 triệu tấn do nhu cầu trong nước hạ nhiệt, trong khi xuất khẩu tăng 20%, lần đầu phục hồi kể từ khi Moskva chịu các lệnh trừng phạt của phương Tây.

Phó Chủ tịch Quốc hội Đức Bodo Ramelow trong buổi tiếp Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân ngày 2/7/2025 đã thông báo việc ông và Quốc hội Đức khởi động quá trình xin ý kiến các bên liên quan để tiến tới phê chuẩn EVIPA. (Nguồn: TTXVN phát)

Đức phê chuẩn EVIPA: Lá phiếu tín nhiệm cho Việt Nam

Việc Đức phê chuẩn EVIPA được nhìn nhận như một “lá phiếu tín nhiệm” dành cho Việt Nam, khẳng định Việt Nam không chỉ là điểm đến đầu tư hấp dẫn, mà còn là đối tác đáng tin cậy trong dài hạn.

Ảnh minh họa. (Nguồn: AP)

Italy đưa quốc ca trở lại nguyên tác lịch sử

Một nguồn tin từ Văn phòng Tổng thống Sergio Mattarella khẳng định việc sửa đổi này không vì bất kỳ mục đích chính trị nào mà chỉ nhằm mục tiêu duy nhất là đảm bảo sự thuần khiết của văn bản.

Cảnh đổ nát sau các cuộc không kích của Israel xuống Dải Gaza. (Nguồn: THX/TTXVN)

Hy Lạp tham gia trung tâm giám sát ngừng bắn Gaza

Ba quan chức của Hy Lạp đã tham gia Trung tâm Điều phối Dân sự-Quân sự, giám sát và điều phối công tác triển khai thỏa thuận ngừng bắn tại Gaza, đặt tại thành phố Kiryat Gat, miền Nam Israel.