EU hạ trần giá dầu thô Nga xuống 44,10 USD mỗi thùng
EU chính thức kích hoạt cơ chế điều chỉnh tự động trần giá dầu thô Nga, đưa mức trần xuống 44,10 USD/thùng, thấp hơn đáng kể so với mức trước, nhằm tiếp tục siết nguồn thu năng lượng của Moskva.
EU chính thức kích hoạt cơ chế điều chỉnh tự động trần giá dầu thô Nga, đưa mức trần xuống 44,10 USD/thùng, thấp hơn đáng kể so với mức trước, nhằm tiếp tục siết nguồn thu năng lượng của Moskva.
Canada áp dụng các biện pháp trừng phạt nhắm vào các cá nhân, tổ chức của Nga, bao gồm tàu, công ty LNG và thiết bị bay không người lái, nhằm tăng sức ép để Moskva chấm dứt xung đột tại Ukraine.
Tại cuộc họp diễn ra gần thác Niagara, các nhà ngoại giao G7 đã thảo luận nhiều phương án nhằm tăng cường hỗ trợ tài chính cho Ukraine trong cuộc chiến chống lại Nga.
Ngày 30/10, báo Khmer Times đưa tin Campuchia đã trục xuất 63 công dân Việt Nam, trong đó có 11 phụ nữ, với cáo buộc cư trú trái phép và tham gia vào hoạt động lừa đảo trực tuyến.
Sáng ngày 31/10, hàng chục cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Thanh Hóa đã phong tỏa một đoạn đường Lê Hoàn, phường Hạc Thành, để khám xét một số tiệm vàng.
G7 khẳng định: “Chúng tôi sẽ nhắm vào những bên tiếp tục gia tăng mua dầu mỏ của Nga kể từ khi xung đột tại Ukraine nổ ra, cũng như những bên hỗ trợ việc lách trừng phạt.”
Trong thông cáo chung, các Ngoại trưởng G7 nhấn mạnh việc hợp tác chặt chẽ với Mỹ nhằm mang lại cho Ukraine các bảo đảm an ninh mạnh mẽ và đáng tin cậy.
Chủ tịch Hội đồng châu Âu kêu gọi châu Âu và Mỹ tập trung vào việc G7 sẽ chịu trách nhiệm nhiều hơn cho vấn đề quốc phòng thay vì tạo ra sự bất ổn kinh tế thông qua căng thẳng thương mại.
Theo các điều khoản hiện tại, thỏa thuận sẽ cho phép các nhà nhập khẩu Mỹ mua thép Mexico miễn thuế với điều kiện tổng lượng hàng hóa dưới một mức dựa trên khối lượng thương mại lịch sử.
Tuyên bố của các Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc Ngân hàng trung ương G7 không đề cập đến tình trạng gián đoạn của nền kinh tế toàn cầu do cuộc chiến thương mại mà Tổng thống Mỹ Trump phát động.
Bên cạnh các cuộc thảo luận nhóm, các nước trong G7 cũng sẽ thảo luận song phương với Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent về tác động từ các biện pháp thuế quan mới của Tổng thống Trump.
Phát biểu tại đại hội Liên hiệp công nghiệp và doanh nghiệp Nga ngày 18/3, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã bày tỏ thắc mắc khi không hiểu tại sao G7 lại được gọi là "Bảy quốc gia lớn".
Chính sách thuế quan của Mỹ đã và đang khiến căng thẳng thương mại nóng lên, khi nhiều nước vốn là đồng minh lâu năm của Mỹ, trong đó có Canada và EU, trả đũa.
Đây là hội nghị mà các quan chức gọi là "toàn diện" đầu tiên kể từ khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nhậm chức nhiệm kỳ thứ hai không liên tiếp vào ngày 20/1.
Bộ trưởng Tài chính Đức Joerg Kukies cho rằng đề nghị của Tổng thống Mỹ Trump về việc đưa Nga trở lại G7 sẽ không nhận được sự đồng thuận bởi G7 lên án chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine.
Phát biểu họp báo trực tuyến, Ngoại trưởng Canada Melanie Joly cho biết Canada - quốc gia Chủ tịch G7 năm 2025 - đang thảo luận với các nước châu Âu và Mỹ về ngôn ngữ trong văn kiện.
Các nước G7 đã loại bỏ điều khoản về việc các quốc gia hạn chế hoặc điều chỉnh mức giá trần đối với dầu mỏ của Nga khỏi dự thảo tuyên bố mới.
Các ngoại trưởng G7 nhấn mạnh cam kết hợp tác để đạt được một nền hòa bình lâu dài tại Ukraine, qua đó kiến tạo tương lai phát triển và thịnh vượng cho Ukraine.
Giá tiêu dùng tại Anh đã tăng 3,5% trong tháng 11/2024, cao hơn nhiều so với tỷ lệ ở bất kỳ quốc gia giàu có khác trong G7, và gần gấp ba lần tỷ lệ lạm phát tại Pháp.
Ukraine đã nhận được 3 tỷ euro (tương đương 3,09 tỷ USD) từ EU, đây là đợt vay đầu tiên của Kiev từ khối này và khoản vay được lấy từ lợi nhuận của các tài sản bị đóng băng của Nga.