Gần 120 người chết do mưa lũ ở miền Nam Ấn Độ

Tính đến ngày 10/11, mưa lớn ở bang Tamil Nadu, miền Nam Ấn Độ, đã làm gần 120 người thiệt mạng và phá hủy hàng trăm ngôi nhà.
Tính đến ngày 10/11, mưa lớn ở bang Tamil Nadu, miền Nam Ấn Độ, đã khiến gần 120 người thiệt mạng và phá hủy hàng trăm ngôi nhà.

Một quan chức phụ trách lũ lụt của Ấn Độ cho biết mưa lớn đã gây ra những trận lở đất kinh hoàng, làm ít nhất 45 người thiệt mạng và chôn vùi gần 300 ngôi nhà ở khu vực Ooty và Coonoor thuộc bang này.

Trong 2 ngày qua, lực lượng cứu hộ đã đưa được thi thể các nạn nhân ra khỏi đống đổ nát.

Khu vực xảy ra lở đất cách thủ đô New Delhi khoảng 1.800km về phía Nam.

Chỉ riêng tuần trước, mưa lớn đã cướp đi sinh mạng của 75 người, gây thiệt hại nặng nề ở bang Tamil Nadu này. Giới chức địa phương cho biết đa số các trường hợp tử vong là do đổ tường, chết đuối và điện giật.

Trong khi đó, cảnh sát và lính cứu hỏa đang nỗ lực cứu khoảng 1.000 du khách nội địa mắc kẹt tại huyện Nilgiris đang bị cô lập sau khi hai đại lộ dẫn đến huyện này hư hỏng nặng./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục