Trong số các vụ tấn công, có ba vụ đánh bom tại khu vực trung tâm và phía Bắcthủ đô Baghdad khiến 7 người chết và 26 người bị thương, trong khi một vụ nổ ởtrung tâm thủ đô cũng làm chết một người và 10 người bị thương.
Cùng ngày, hai cảnh sát biên phòng tại khu vực biên giới giữa Iraq và Jordan đãbị phục kích và bắn chết trên đường cao tốc. Trước đó, ba cảnh sát Iraq đã thiệtmạng trong một vụ đánh bom liều chết tại khu vực phía Bắc thành phố Mosul.
Một ngày trước các vụ tấn công này, một quả bom đã phát nổ tại một đám cưới ởmiền Nam Baghdad và làm chết 28 nguời. Các vụ tấn công hôm 28/5 cũng làm 46người thiệt mạng.
Theo ước tính, các cuộc tấn công gần đây nhất đã khiến 590 người chết trongtháng 5 và khoảng 1.000 người chết trong hai tháng qua. Mặc dù thương vong íthơn so với giai đoạn đỉnh điểm bạo lực năm 2006-2007, song tình trạngbạo lực bùng phát gần đây đang làm dấy lên không ít lo ngại.
Đặc phái viên Liên hợp quốc Martin Kobler đã kêu gọi các nhà lãnh đạo Iraq triệutập một cuộc họp khẩn cấp nhằm giải quyết các cuộc xung đột kéo dài. Trong bốicảnh đó, Chính phủ Iraq đã công bố một số biện pháp nhằm ổn định tình hình nhưsử dụng lực lượng dân quân trong tăng cường an ninh, kêu gọi tổ chức một cuộcgặp giữa các lãnh đạo chính trị, bổ sung các trang thiết bị hỗ trợ cho lực lượngan ninh...
Trước đó, Baghdad đã quyết định đưa ra một số chính sách nhượng bộ nhằm xoa dịulàn sóng phản đối của người Sunni nói chung, bao gồm việc trả tự do cho một sốtù nhân và tăng lương cho những tay súng người Sunni chống lại mạng lưới khủngbố al-Qaeda.
Bạo lực tại Iraq gia tăng từ đầu năm nay sau khi cộng đồng thiểu số người Sunniphát động nhiều cuộc biểu tình phản đối với cáo buộc chính phủ cầm quyềncủa người Shiite đã thực hiện các chính sách cô lập và phân biệt đối xử./.