Gần 38.000 hộ chiếu Australia bị mất trong năm 2013

Gần 38.000 hộ chiếu Australia bị đánh cắp hoặc thất lạc trong năm tài chính 2012-2013 khiến chính phủ nước này phải báo động về nguy cơ với an ninh các nước.
Gần 38.000 hộ chiếu Australia bị mất trong năm 2013 ảnh 1(Ảnh: Đỗ Vân/Vietnam+)

Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, trong bối cảnh có hai hộ chiếu giả được sử dụng trên chiếc máy bay mất tích của Malaysia Airlines, chính quyền Australia đã báo động về tình trạng mất hộ chiếu, tạo ra những nguy cơ lớn đối với an ninh các nước.

Bộ Ngoại giao và Thương mại Australia (DFAT) ngày 10/3 cho biết trong năm tài chính 2012-2013, gần 38.000 hộ chiếu Australia đã bị đánh cắp hoặc thất lạc (chiếm 0,3% số hộ chiếu được cấp hiện tại).

Khoảng 75% trong số đó bị mất ở Australia. Phần lớn còn lại bị thất lạc tại các điểm du lịch nổi tiếng như Paris, Madrid, Rome, London, Los Angeles và Bangkok.

Theo DFAT, Văn phòng hộ chiếu Austalia coi việc mất hộ chiếu là hết sức nghiêm trọng và đã có các biện pháp để ngăn chặn nguy cơ hộ chiếu thất lạc bị sử dụng cho ý đồ xấu.

Toàn bộ số hộ chiếu sau khi nhận được thông báo bị thất lạc đều bị hủy và thông báo tới cảnh sát quốc tế Interpol.

Quy định năm 2005 cũng đề ra một loạt mức phí và hình phạt cho người làm mất hộ chiếu nhằm răn đe và nâng cao ý thức giữ gìn giấy tờ cá nhân của công dân.

Toàn bộ hộ chiếu được cấp kể từ tháng 10/2005 đều được gắn chip an ninh (chống làm giả hoặc chỉnh sửa) - bao gồm cả một bản sao kỹ thuật số của ảnh hộ chiếu./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục