Gần 40% thí sinh đăng ký dự thi vào cao đẳng là ảo

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, sáng nay 14/7, có hơn 205.000 thí sinh đến làm thủ tục dự thi vào các trường cao đẳng, đạt tỷ lệ 60,03%.
Theo báo cáo nhanh của Bộ Giáo dục và Đào tạo, sáng nay 14/7, có hơn 205.000 thí sinh đến làm thủ tục dự thi vào các trường cao đẳng trên tổng số 341.612 hồ sơ đăng ký dự thi, đạt tỷ lệ 60,03%.

Như vậy, có tới gần 40% số hồ sơ dự thi vào các trường cao đẳng là ảo, tăng 3,5% so với năm 2012 (năm 2012, tỷ lệ thí sinh đến dự thi ở bậc cao đẳng là 63,6%).

Kỳ thi cao đẳng có sự tham gia tổ chức của 135 trường với 327 điểm thi, trên 9.500 phòng thi.

Theo báo cáo của hội đồng tuyển sinh các trường, trong ngày làm thủ tục dự thi, thí sinh nhận phòng thi, nhận thẻ dự thi, sửa chữa những sai sót trong đăng kí dự thi, nghe phổ biến Quy chế thi. Các hội đồng thi đã tạo mọi điều kiện thuận lợi cho thí sinh.

[Kỳ thi vào đại học vẫn gây áp lực lớn cho xã hội]


Các trường đã chủ động xử lý, kịp thời điều chỉnh các sai sót trong giấy báo dự thi của thí sinh, giúp thí sinh được làm thủ tục dự thi đúng nguyện vọng đăng ký.

Thời tiết mát mẻ trong ngày làm thủ tục đã giúp cho các sỹ tử dự thi cao đẳng có một khởi đầu khá suôn sẻ.

Ngày mai, 15/7, các em sẽ dự thi môn đầu tiên. Với bậc đại học, được chia làm hai đợt thi, đợt 1 cho khối A, A1 và khối V, đợt hai cho các khối B, C, D và năng khiếu. Tuy nhiên, với bậc cao đẳng, tất cả các khối thi sẽ cùng diễn ra trong một đợt./.


Phạm Mai (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục