Gần 60 năm tù cho cho một băng cướp 9X liên tỉnh

Tòa án tỉnh Thái Bình đã tuyên tổng cộng 59 năm 6 tháng tù cho băng cướp 9X gồm bảy tên gây án trên hai tỉnh Thái Bình và Hải Dương.
Ngày 13/5, Tòa án Nhân dân tỉnh Thái Bình đã tuyên án sơ thẩm tổng cộng 59 năm 6 tháng tù cho băng cướp 9X gồm bảy tên gây án trên địa bàn hai tỉnh Thái Bình và Hải Dương.

Bảy tên trong băng cướp gồm  Phan Thanh Tùng, Vũ Quang Long, Phan Thái Dương, Vũ Kim Hoàn đều sinh năm 1991, Lê Ngọc Minh (sinh 1992), Phạm Triệu Thành (sinh 1993), Phạm Văn Long (sinh 1989) cùng trú ở huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình, bị truy tố và xét xử về tội "Cướp tài sản."

Đáng chú ý, trong số những đối tượng trên, đến thời điểm bị bắt, Lê Ngọc Minh và Phạm Triệu Thành vẫn đang là học sinh lớp 11.

Sau khi nghị án, Hội đồng xét xử tuyên phạt Phan Thanh Tùng 13 năm tù giam, Vũ Quang Long 10 năm, Lê Ngọc Minh 8 năm, Phạm Văn Long 7 năm 6 tháng, Phan Thái Dương 7 năm, Phạm Triệu Thành 7 năm, Vũ Kim Hoàn 7 năm tù. Ngoài ra các bị cáo phải có trách nhiệm bồi thường toàn bộ số tài sản cướp được cho những người bị hại.

Theo cáo trạng, trong thời gian từ tháng 9/2009 đến ngày 5/11/2009 băng cướp 9X trên đã gây ra nhiều vụ cướp tài sản trên địa bàn hai tỉnh Thái Bình và Hải Dương.

Chúng chuyên hoạt động vào ban đêm trên các đoạn đường vắng và thường đi từ 2-4 người, bằng phương tiện xe máy. Chúng dùng xe máy của mình ép xe của người bị hại, buộc người bị hại dừng xe và dùng kiếm, dao phớ, dao nhọn để đe doạ cướp xe máy cùng tài sản khác. Bọn chúng khai nhận đã cùng nhau thực hiện 17 vụ cướp tài sản, tổng số giá trị tài sản chúng chiếm đoạt được gần 90 triệu đồng (gồm 8 xe máy, 11 điện thoại di động, 1 USB, gần 3 triệu đồng tiền mặt)./.

Lê Sơn (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục