Gần 9.300 lưu học sinh Lào đang học tập, nghiên cứu ở Việt Nam

Theo Đại sứ quán Lào, năm học 2014-2015, có gần 9.300 lưu học sinh Lào đang học tại 150 trường đại học và học viện của Việt Nam.
Gần 9.300 lưu học sinh Lào đang học tập, nghiên cứu ở Việt Nam ảnh 1Khen thưởng các sinh viên Lào học tập xuất sắc. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Ngày 24/12, tại Hà Nội, Đại sứ quán nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại Việt Nam đã tổ chức Hội nghị tổng kết năm học 2013-2014; đồng thời bàn phương hướng, kế hoạch năm học năm 2014-2015 của lưu học sinh Lào tại Việt Nam.

Tham dự Hội nghị có Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Lào tại Việt Nam Somphone Sichaleune; Thứ trưởng Bộ trưởng Giáo dục Thể thao Lào Kongsi Sengmany cùng đại diện các bộ, ban, ngành, lãnh đạo và lưu học sinh Lào đến từ hơn 150 học viện, trường đại học của Việt Nam.

Phát biểu tại hội nghị, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Lào tại Việt Nam Somphone Sichaleune cho biết hội nghị là dịp đánh giá tình hình, kết quả học tập và nghiên cứu của các lưu học sinh Lào đang theo học tại 150 học viện và đại học tại Việt Nam.

Tại hội nghị, các đại biểu cùng nhau trao đổi, nêu lên những điểm mạnh, tích cực; đồng thời nghiêm túc rút kinh nghiệm, khắc phục những hạn chế còn tồn tại; đề ra những mục tiêu, phương hướng cho năm học 2014-2015.

Đại sứ Somphone Sichaleune nhấn mạnh, hợp tác trong lĩnh vực giáo dục-đào tạo nguồn nhân lực luôn là một trong những nội dung ưu tiên của Lào và Việt Nam.

Đây cũng là yếu tố góp phần thúc đẩy quan hệ truyền thống đặc biệt giữa hai nước ngày càng phát triển. Đại sứ Somphone Sichaleune biểu dương thành tích trong học tập cũng như các hoạt động xã hội của lưu học sinh Lào tại Việt Nam, qua đó góp phần thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị, tình đoàn kết đặc biệt, sự hợp tác toàn diện giữa hai nước Lào-Việt Nam.

Báo cáo tại hội nghị cho biết, trong năm học 2014-2015 có tổng số 9.295 lưu học sinh Lào đang học tại 150 trường đại học và học viện của Việt Nam. Sinh viên Lào đang theo học tại Việt Nam thuộc rất nhiều lĩnh vực khác nhau như khoa học-kỹ thuật, an ninh, quân sự, kinh tế, xã hội…

Phần lớn lưu học sinh Lào đã thực hiện tốt nội quy của các nhà trường; có ý thức phấn đấu tu dưỡng, rèn luyện và tôn trọng pháp luật Việt Nam, có lối sống lành mạnh và tinh thần đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau.

Ngoài ra, các lưu học sinh Lào còn tham gia tích cực vào các hoạt động của Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ, Công đoàn... góp phần thắt chặt tình hữu nghị đặc biệt giữa hai nước.

Tổng số lưu học sinh Lào được khen thưởng trong năm học 2013-2014 là trên 1.812 người với các danh hiệu tiên tiến trong học tập và hoạt động ngoại khóa.

Để nâng cao chất lượng học tập của lưu học sinh Lào tại Việt Nam, trong năm học 2014-2015, Đại sứ quán Lào tại Việt Nam phối hợp với Bộ Giáo dục-Thể thao Lào, Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam đẩy mạnh thực hiện Dự án “Nâng cao chất lượng và hiệu quả hợp tác Việt-Lào trong lĩnh vực giáo dục và phát triển nguồn nhân lực”.

Đây là dự án quan trọng mà Chính phủ hai nước đã bàn giao cho hai Bộ Giáo dục Lào và Việt Nam triển khai thực hiện trong giai đoạn 2011-2020.

Nhân dịp này, Bộ Giáo dục-Thể thao Lào và Đại sứ quán Lào tại Việt Nam đã tặng bằng khen cho các cá nhân, tập thể lưu học sinh Lào có thành tích xuất sắc trong năm học vừa qua./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục