"Gắn chặt học tập Bác Hồ với hành động thực tế"

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Tô Huy Rứa yêu cầu các cấp ủy Đảng Phú Yên gắn chặt việc học tập Bác Hồ với hành động thực tế.
Ngày 27/10, ông Tô Huy Rứa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Phó trưởng Ban chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đã đến kiểm tra tình hình triển khai, kết quả thực hiện Cuộc vận động tại tỉnh Phú Yên.

Ông Tô Huy Rứa đánh giá tỉnh Phú Yên đã triển khai thực hiện rất tốt Cuộc vận động; nhiều địa phương trong tỉnh có những cách làm mới, đạt hiệu quả; Ban chỉ đạo Trung ương sẽ xem xét, áp dụng phổ biến ở những địa phương khác.

Trong quá trình thực hiện Cuộc vận động, Ban chỉ đạo, các cấp ủy Đảng cần gắn chặt việc học tập Bác Hồ với hành động thực tế. Mỗi cán bộ, đảng viên cần nâng cao nhận thức, hiểu rõ những điều Bác dạy, áp dụng những việc Bác làm.

Các cấp ủy đảng, tổ chức chính trị phải gắn liền Cuộc vận động với việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương, với hoàn thành nhiệm vụ của mỗi cán bộ, đảng viên. Công tác đánh giá quá trình học tập cần được thực hiện khách quan, qua nhiều cấp; đánh giá cả trong nhận thức lẫn hành động để tìm ra nhân tố điển hình về học tập và làm theo Bác Hồ.

Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” được triển khai rộng khắp và có chiều sâu trong tỉnh Phú Yên.

Năm 2009, Tỉnh ủy Phú Yên tập trung quán triệt sâu sắc chủ đề Cuộc vận động là “Nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân”.

Ban chỉ đạo các cấp trong tỉnh đã tổ chức gần 400 lớp học tập, quán triệt chuyên đề cho 21.500 đảng viên và hơn 98% lực lượng cán bộ, đoàn viên, công chức… về các chuyên đề đạo đức và phong cách làm việc của Bác Hồ.

Từ đầu tháng 5/2009, tất cả các cơ quan, đơn vị trong tỉnh thực hiện chào cờ đầu tuần và học tập các câu chuyện về Bác Hồ, tạo sức lan tỏa lớn, rộng khắp, góp phần hun đúc tình yêu Tổ quốc trong cán bộ, đảng viên và người dân. Toàn tỉnh đã có 320 tập thể, 565 cá nhân được biểu dương trong phong trào làm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ.

Hiện nay, nhiều địa phương trong tỉnh đang hướng đến mục tiêu mỗi nhà đều có ảnh Bác; tất cả cán bộ, đảng viên đều đăng ký Chương trình hành động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục