GAP: 80% các website Việt Nam đều tăng trưởng

Theo thống kê phân tích của Google Ad Planner, lượng người dùng Internet tại Việt Nam trong tháng 7 là 31 triệu và lượt xem là 15 tỷ.
Theo thống kê phân tích của Google Ad Planner (GAP), lượng người dùng Internet tại Việt Nam trong tháng 7/2010 là 31 triệu (tăng 3 triệu so với tháng Sáu) và lượt xem là 15 tỷ (tăng 1 tỷ).

Thống kê này còn cho thấy, 80% các website Việt Nam đều tăng trưởng, 20% còn lại giảm không đáng kể.

Zing.vn vẫn đứng đầu Top 100 website Việt Nam với 16 triệu người dùng và 1,3 tỷ lượt xem. Yahoo.com xếp thứ hai với 13 triệu người dùng và 720 triệu lượt xem. Đứng thứ ba là trang tin tức 24h.com.vn với 8,2 triệu người dùng và 500 triệu lượt xem.

Xét về khía cạnh tăng trưởng lượt xem, 24h.com.vn tăng nhiều nhất với 130 triệu lượt xem, Facebook.com tăng 80 triệu và Yahoo.com tăng 70 triệu.

Về khía cạnh tăng trưởng người dùng, Zing.vn có số người dùng tăng mạnh nhất trong tháng Bảy với số tăng thêm là 2 triệu người dùng, tiếp theo là 24h.com.vn tăng 1,5 triệu và Yahoo.com tăng 1 triệu người dùng.

Hầu hết các trang web tăng trưởng mạnh về người dùng và lượt xem đều thuộc về các cổng thông tin, trang tin tức giải trí và mạng xã hội.

Bên cạnh đó, khi World Cup 2010 kết thúc đã kéo theo sự sụt giảm đáng kể của các trang web bóng đá. Trang bongda.com.vn giảm 600.000 người dùng và 8 triệu lượt xem, trang bongdaso.com giảm 390.000 người dùng và 13 triệu lượt xem.

Với các trang tin tức, 24h.com.vn đang đứng đầu các trang tin tức với 8,2 triệu người dùng, xếp thứ hai là vnexpress.net (6,8 triệu người dùng), thứ ba là dantri.com.vn (6,2 triệu người dùng), tiếp theo là vietbao.vn và vietnamnet.vn.

Về mạng xã hội, Zing Me (me.zing.vn) vẫn đứng đầu với 5,1 triệu thành viên và 450 triệu lượt xem. Hai mạng facebook.com và yume.vn đang so kè nhau vị trí nhì, ba khi có cùng lượng người dùng là 2,6 triệu. Hạng bốn là mạng xã hội tamtay.vn (1,3 triệu người dùng).

Hai mạng xã hội zooz.vn và goonline.vn tháng này không có tên trong bảng xếp hạng của mạng xã hội và cũng bị loại ra khỏi Top 100 website Việt Nam.

Ở phân khúc giải trí, đứng đầu các trang web âm nhạc vẫn là mp3.zing.vn với 8,2 triệu người dùng. Đứng đầu các trang phim là phim88.com (1,6 triệu người dùng), đứng đầu các trang video là clip.vn (3,5 triệu người dùng).

Trong các trang web thương mại điện tử thì vatgia.com vẫn đang dẫn đầu và sở hữu nhiều người dùng nhất với 5 triệu thành viên. Thứ nhì là enbac.com (1,8 triệu) và thứ ba là chodientu.vn (1,3 triệu).

Về bốn công ty Internet lớn tại Việt Nam, thứ hạng vẫn không thay đổi so với tháng trước. Trong tháng 7/2010, VNG có số người dùng nhiều nhất (16 triệu) và lượt xem cao nhất (1,3 tỷ). Xếp hạng hai là Yahoo Việt Nam (13 triệu người dùng, 710 lượt xem), hạng ba là VCC, hạng bốn là FPT./.

PV (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục