Gặp gỡ giao lưu các cựu chiến binh Việt Nam-Lào

Ngày 7/9, các cựu chiến binh hai nước Việt Nam và Lào đã có buổi gặp gỡ, giao lưu tại thủ đô Vientiane của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.
Theo phóng viên TTXVN tại Lào, ngày 7/9, Đoàn cựu chiến binh Thành phố Hồ Chí Minh do Trung tướng Nguyễn Thành Tâm, Phó Chủ tịch Hội cựu chiến binh Việt Nam, Chủ tịch Hội cựu chiến binh Thành phố Hồ Chí Minh dẫn đầu, đã có buổi gặp gỡ với Hội cựu chiến binh quốc gia Lào trong khuôn khổ chuyến thăm Lào từ ngày 6-11/9.

Tham dự buổi gặp có Thiếu tướng Somphon Keomysay, Chủ tịch Hội cựu chiến binh Lào, Thượng tướng Nakhon Sisanon, nguyên Chủ tịch Hội cựu chiến binh Lào. Về phía Việt Nam có ông Lê Văn Kiểm, Phó Chủ tịch Hội cựu chiến binh Thành phố Hồ Chí Minh; ông Hoàng Diểu, Chủ tịch Hội người Việt Nam tại Lào.

Tại buổi gặp, thay mặt Hội cựu chiến binh Lào, Thượng tướng Nakhon Sisanon bày tỏ niềm xúc động khi được đón đoàn và khẳng định chuyến thăm đã đem lại cho các cựu chiến binh Lào một tình cảm đặc biệt, thể hiện tấm lòng son sắt thủy chung trong mọi hoàn cảnh, thời chiến cũng như thời bình và bày tỏ mong muốn hai bên tăng cường giao lưu, hợp tác, nhằm thúc đẩy quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào ngày càng phát triển.

Thượng tướng Nakhon Sisanon nhấn mạnh nhân dân, quân đội Lào mãi mãi biết ơn Đảng và nhân dân Việt Nam, quân tình nguyện Việt Nam. Thượng tướng đặc biệt cảm ơn Anh hùng Lao động Lê Văn Kiểm - một cựu chiến binh từng chiến đấu trên chiến trường Lào - nay đã trở thành nhà đầu tư lớn nhất tại nước Lào, luôn hỗ trợ Chính phủ, quân đội và các hoạt động khám chữa bệnh, xây nhà tình nghĩa cho người nghèo tại Lào.

Thay mặt đoàn cựu chiến binh Thành phố Hồ Chí Minh, ông Lê Văn Kiểm chân thành cảm ơn sự đón tiếp thắm tình đồng đội mà Hội cựu chiến binh Lào dành cho đoàn và hứa sẽ làm hết sức để tăng cường hợp tác giữa hai Hội cựu chiến binh và giữa hai nước. Nhân dịp này ông Lê Văn Kiểm - Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Golf Long Thành đã ủng hộ 120.000 USD cho Hội cựu chiến binh Lào và tỉnh Vientiane.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, đoàn  cựu chiến binh Thành phố Hồ Chí Minh đã đi thăm cơ sở khám, chữa bệnh cho các cựu chiến binh Lào; dự lễ khánh thành đường vào nghĩa trang liệt sỹ Việt-Lào tại Bản Cơn, Vientiane, do Mặt trận Tổ quốc và Hội cựu chiến binh Vientiane tổ chức./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục