Gặp gỡ hữu nghị nhân dân Việt-Campuchia-Lào

Cuộc Gặp gỡ hữu nghị và hợp tác nhân dân ba nước Việt Nam-Campuchia-Lào 2010 đã khai mạc tối 28/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh.
Cuộc Gặp gỡ hữu nghị và hợp tác nhân dân ba nước Việt Nam-Campuchia-Lào 2010 đã khai mạc tối 28/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, trong không khí ấm áp tình hữu nghị.

Tham dự cuộc gặp gỡ có 154 đại biểu nhân dân ba nước và đông đảo cán bộ, sinh viên Campuchia, Lào đang công tác, học tập tại Thành phố Hồ Chí Minh, cùng các cựu chiến binh, cán bộ Việt Nam đã từng chiến đấu, công tác tại Campuchia và Lào.

Phát biểu tại lễ khai mạc, trưởng đoàn Việt Nam, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam-Campuchia Vũ Mão; Trưởng đoàn Campuchia, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Hoàng gia Campuchia, Chủ tịch Hội hữu nghị Campuchia-Việt Nam Men Sam An; Trưởng đoàn Lào, Phó bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào, Phó chủ tịch Hội hữu nghị Lào-Việt Nam Vilayvong Bouddakham, cùng nhấn mạnh cuộc gặp gỡ lần này một lần nữa là sự khẳng định tình đoàn kết hữu nghị quốc tế đặc biệt giữa ba nước Việt Nam, Campuchia và Lào.

Ông Vũ Mão khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam mãi mãi ghi nhận, biết ơn sự ủng hộ và giúp đỡ to lớn của nhân dân Campuchia và nhân dân Lào, cũng như những hy sinh xương máu của quân và dân hai nước anh em cho sự nghiệp giải phóng dân tộc của nhân dân Việt Nam. Đây cũng là dịp nhân dân Campuchia và nhân dân Lào kỷ niệm những dấu mốc lịch sử chói lọi năm 1975 của cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ, giành độc lập, tự do của hai nước...

Diễn ra từ 28/4-1/5, trong khuôn khổ cuộc gặp gỡ, đại biểu nhân dân ba nước sẽ đến chào lãnh đạo Đảng và Nhà nước, tham dự hội thảo, giao lưu, tham quan thành tựu kinh tế-xã hội của Thành phố Hồ Chí Minh và dự lễ míttinh kỷ niệm 35 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước./.

Hoàng Liên Sơn (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục