Gặp mặt đại biểu văn nghệ sỹ toàn quân tiêu biểu qua các thời kỳ

70 năm qua, các thế hệ văn nghệ sỹ quân đội đã cống hiến nhiều tác phẩm lớn, có giá trị cao về tư tưởng, nghệ thuật và lịch sử, đóng góp không nhỏ vào công cuộc bảo vệ và phát triển đất nước.
Gặp mặt đại biểu văn nghệ sỹ toàn quân tiêu biểu qua các thời kỳ ảnh 1Các đại biểu tham dự buổi gặp mặt truyền thống. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)

Nhân kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944-22/12/2014) và 25 năm ngày Hội quốc phòng toàn dân (22/12/1989-22/12/2014), sáng 21/12, tại Hà Nội, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam đã gặp mặt truyền thống đại biểu văn nghệ sỹ tiêu biểu toàn quân qua các thời kỳ.

Thượng tướng Ngô Xuân Lịch, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam chủ trì buổi gặp mặt.

Tại buổi gặp mặt, các đại biểu đã tưởng nhớ những văn nghệ sỹ quân đội không tiếc máu xương, anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc; đồng thời cùng nhau ôn lại truyền thống vẻ vang của quân đội anh hùng, dân tộc anh hùng để tiếp tục phát huy mạnh mẽ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Trung tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị đánh giá cao những thành tích các văn nghệ sỹ quân đội đã đạt được trong 70 năm qua.

Trung tướng Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh ngay từ khi Đội Việt Nam Tuyên truyền giải phóng quân ra đời, hoạt động văn hóa, văn nghệ đã được cán bộ, chiến sỹ của Đội coi như cơm ăn nước uống hàng ngày và tổ chức sinh hoạt đều đặn, sôi nổi, từng bước đi vào nề nếp.

Món ăn tinh thần của bộ đội từ những buổi ban đầu đã đặt nền móng cho các hoạt động văn học, nghệ thuật trong quân đội và đất nước không ngừng phát triển.

Trong suốt quá trình hoạt động, các thế hệ văn nghệ sỹ quân đội luôn coi đề tài về lực lượng vũ trang và chiến tranh cách mạng là mảng đề tài tâm huyết của mình; hình tượng cao đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ” luôn được tất cả các loại hình văn học nghệ thuật khai thác, khắc họa thành công.

Các văn nghệ sỹ đã phát huy tối đa lợi thế là người trong cuộc nên cho ra đời nhiều công trình, tác phẩm lớn, có giá trị cao về tư tưởng, nghệ thuật và lịch sử.

Bên cạnh đó, với trải nghiệm, trưởng thành trong một môi trường đặc biệt và được sống, làm việc ở “trường đại học tổng hợp” quân đội, các văn nghệ sỹ mặc áo lính đã rất nhạy bén, tinh tế, xông xáo vào tất cả những đề tài của cuộc sống.

Chính vì vậy, họ đã sáng tạo ra nhiều công trình, tác phẩm đồ sộ, sâu sắc nhưng rất đa dạng, phong phú về thể loại, đối tượng và lĩnh vực phản ánh.

Tôn vinh công lao to lớn của các thế hệ văn nghệ sỹ trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Đảng, Nhà nước đánh giá cao công lao của đội ngũ văn nghệ sỹ quân đội.

Trung tướng Nguyễn Trọng Nghĩa mong rằng các thế hệ văn nghệ sỹ quân đội tiếp tục phát huy truyền thống và thành tích vẻ vang, đồng hành cùng quân đội sáng tác những tác phẩm xuất sắc về đề tài lực lượng vũ trang cũng như phản ánh hoạt động của các lực lượng vũ trang và hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục