Gặp mặt nữ nhà giáo và sinh viên tiêu biểu xuất sắc

Có 42 nữ nhà giáo và sinh viên tiêu biểu xuất sắc khu vực đồng bằng Bắc Bộ vừa được Bộ Giáo dục và Đào tạo biểu dương sáng nay.
Có 42 nữ nhà giáo và sinh viên tiêu biểu xuất sắc khu vực đồng bằng Bắc Bộ đã được biểu dương sáng nay, ngày 7/10, tại Hà Nội.

Hoạt động này do Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ ngành của Công đoàn giáo dục Việt Nam, thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức nhân dịp kỷ niệm ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10.

Cũng trong sáng nay, các nhà giáo, sinh viên tiêu biểu đã có cuộc giao lưu để chia sẻ những kinh nghiệm trong công tác quản lý, giảng dạy và vấn đề cân đối giữa công việc chuyên môn và chăm sóc gia đình. Để đạt được những thành tích xuất sắc trong sự nghiệp giáo dục, họ đã phải nỗ lực rất nhiều để vượt qua những khó khăn với vai trò làm vợ, làm mẹ trong gia đình.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Thị Nghĩa đã cảm ơn và biểu dương những đóng góp to lớn của các nữ nhà giáo trong sự nghiệp trồng người. Thứ trưởng Nghĩa chúc mừng những thành tích mà các nữ nhà giáo và cán bộ quản lý, các nữ sinh viên khu vực Đồng bằng bắc Bộ đã đạt được trong thời gian qua.

Vị lãnh đạo Bộ cũng mong muốn trong buổi gặp mặt này, các nữ nhà giáo cùng nhau chia sẻ niềm vui cũng như những kinh nghiệm trong giảng dạy, quản lý, nghiên cứu khoa học, và trong xây dựng cuộc sống gia đình, cùng hiến kế cho ngành những ý tưởng sáng tạo, chính sách, giải pháp để giáo dục phát triển đáp ứng yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong thời đại mới, góp phần đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo dục nước nhà.

Với các nữ sinh viên, Thứ trưởng Nguyễn Thị Nghĩa bày tỏ mong muốn các em từ những thành tích bước đầu của ngày hôm nay, tiếp tục phấn đấu trong học tập và rèn luyện, sau này góp sức vào sự phát triển của đất nước./.

Phạm Mai (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục