Gazprom nối lại việc nhập khẩu khí đốt của Turkmenistan

Công ty năng lượng quốc gia Turkmengaz của Turkmenistan khẳng định việc phân phối khí đốt đã được nối lại sau thời gian ngừng cung cấp do phía Gazprom đề xuất đầu năm 2016.
Trụ sở của Tập đoàn khí đốt Gazprom ở Moskva, Nga. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Trụ sở của Tập đoàn khí đốt Gazprom ở Moskva, Nga. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Tập đoàn khí đốt Gazprom của Nga đã nối lại việc nhập khẩu khí đốt từ Turkmenistan, vốn đã bị ngừng 3 năm trước.

Trong tuyên bố đăng trên webside ngày 15/4, Công ty năng lượng quốc gia Turkmengaz của Turkmenistan khẳng định việc phân phối khí đốt đã được nối lại sau thời gian ngừng cung cấp do phía Gazprom đề xuất đầu năm 2016.

Tuy nhiên, phía Turkmenistan chưa đưa ra bình luận gì về khối lượng sẽ xuất khẩu cho phía Nga hay giá trị của hợp đồng mới là bao nhiêu.

[Nga muốn đối thoại xây dựng với EU và Ukraine về trung chuyển khí đốt]

Trước đó, trong chuyến thăm Turkmenistan để đàm phán về việc ký kết hợp đồng hồi tháng 10 năm ngoái, Giám đốc điều hành (CEO) Gazprom Alexey Miller cho biết việc phân phối khí đốt cho Nga sẽ được nối lại vào đầu năm 2019.

Năm 2015, Gazprom đã thông báo cắt giảm nguồn nhập khẩu khí đốt của Turkmenistan từ 10 tỷ mét khối/năm từ năm 2010 xuống còn 4 tỷ mét khối/năm.

Tiếp sau quyết định này, đầu năm 2016, Gazprom lại đưa ra thông báo ngừng hoàn toàn việc mua khí đốt của quốc gia Trung Á này, động thái càng làm gia tăng áp lực đối với nền kinh tế Turkmenistan vốn phụ thuộc nhiều vào nguồn khí đốt và coi đây là một nguồn ngoại tệ mạnh.

Trước đây Nga từng là nước nhập khẩu hàng đầu khí đốt của Turkmenistan, nhưng kể từ đầu thập kỷ này, vị trí đứng đầu đã bị Trung Quốc chiếm giữ.

Nguồn khí đốt nhập khẩu rẻ từ Turkmenistan và một số nước Trung Á khác đã tạo thuận lợi cho Nga trong việc thúc đẩy xuất khẩu sang các nước châu Âu khác./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục