Gazprom tăng xuất khẩu khí đốt sang châu Á-TBD

Gazprom đang lập kế hoạch nâng mức xuất khẩu khí đốt cho châu Á-Thái Bình Dương ngang với khối lượng xuất khẩu sang châu Âu.
Gazprom đang lập kế hoạch trung hạn, nâng mức xuất khẩu khí đốt cho khu vực châu Á-Thái Bình Dương ngang với khối lượng xuất khẩu sang châu Âu.

Tuyên bố trên được Chủ tịch Hội đồng quản trị tập đoàn Gazprom, ông Alexey Miller đưa ra ngày 15/5 tại Diễn đàn dầu khí quốc tế ở St Petersburg, Nga.

Theo ông Miller, Gazprom đang có mục tiêu đầy tham vọng là lập ra một hệ thống vận chuyển khí đốt ở phía Đông nước Nga. Sau khi cung cấp đủ dầu khí cho thị trường nội địa, Gazprom sẽ xuất khẩu sang các nước châu Á-Thái Bình Dương vì khu vực này là một thị trường lớn, có nhịp độ phát triển nhanh.

Người đứng đầu Tập đoàn khí đốt quốc doanh này của Nga nhấn mạnh việc phát triển khai thác khí đốt ở phía Đông có đặc tính cụ thể riêng và tiềm năng khai thác cần được đồng bộ hóa với việc công suất ngành hóa dầu.

Ngoài ra, Gazprom đang có kế hoạch tăng vốn cho việc thăm dò để tăng nguồn dự trữ tài nguyên dầu khí./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục