Giá dầu biến động trái chiều tại thị trường giao dịch châu Á

Giá dầu biến động trái chiều tại thị trường châu Á do những diễn biến căng thẳng tại Iraq dịu xuống và tâm lý lạc quan của giới đầu tư về nhu cầu năng lượng của Mỹ.
Giá dầu biến động trái chiều tại thị trường giao dịch châu Á ảnh 1Toàn cảnh nhà máy lọc khí gas Naher al-Umran, cách thành phố Basra (miền nam Iraq) 40km về phía bắc. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Trong phiên sáng 7/7, tại thị trường châu Á, giá dầu biến động trái chiều do những diễn biến căng thẳng tại Iraq dịu xuống và tâm lý lạc quan của giới đầu tư về nhu cầu năng lượng của Mỹ theo sau báo cáo tích cực tại thị trường lao động nước này.

Trên Sàn giao dịch điện tử Singapore, giá dầu ngọt nhẹ Mỹ (WTI) giao tháng 8/2014 giảm 1 xu Mỹ xuống 104,05 USD/thùng, trong khi giá dầu Brent Biển Bắc tăng 18 xu lên 110,82 USD/thùng.

Desmond Chua, chuyên gia phân tích thị trường thuộc CMC Markets tại Singapore, cho biết giá dầu “tiếp tục xu hướng giảm nhẹ do sản lượng dầu tại Iraq không bị ảnh hưởng bởi tình hình bất ổn gần đây." Khu vực sản xuất dầu chủ chốt ở miền Nam Iraq vẫn “bình an” sau gần bốn tháng xảy ra đụng độ giữa các tay súng Hồi giáo dòng Sunni và lực lượng quân đội chính phủ.

Iraq là nước sản xuất dầu lớn thứ hai trong Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC), với khả năng sản xuất 3,4 triệu thùng dầu/ngày và có trữ lượng dầu được kiểm chứng chiếm hơn 11% lượng dầu thế giới.

Ông Chua nói rằng các thị trường đều “đang háo hức đi lên” sau khi tuần trước Mỹ công bố báo cáo việc làm cho thấy nền kinh tế đã tạo được 288.000 việc làm mới trong tháng 6/2014, vượt hẳn con số dự kiến là 215.000 việc làm, qua đó kéo tỷ lệ thất nghiệp xuống 6,1%, so với mức 6,3% của tháng Năm.

Bên cạnh đó, giới đầu tư cũng đang hướng sự chú ý tới biên bản cuộc họp tháng Sáu của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), dự kiến công bố ngày 9/7, để tìm kiếm thêm manh mối về “sức khỏe” nền kinh tế lớn nhất thế giới này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục