Giá dầu mỏ thế giới vượt ngưỡng 100 USD/thùng

Ngày 31/1, giá dầu thế giới vượt 100 USD/thùng lần đầu tiên kể từ năm 2008, do các nhà giao dịch lo ngại những biến động tại Ai Cập.
Ngày 31/1, giá dầu thế giới đã vượt ngưỡng 100 USD/thùng lần đầu tiên kể từ năm 2008, tăng hơn 1%, do các nhà giao dịch lo ngại những biến động tại Ai Cập có thể làm gián đoạn nguồn cung cấp dầu qua kênh đào Suez và những dự đoán nhu cầu năng lượng tăng.

Tại London, giá dầu thô Brent biển Bắc giao tháng ba tới đã tăng 1,59 USD lên 101,73 USD/thùng, mức cao nhất kể từ tháng 10/2008. Tại New York, giá dầu thô ngọt nhẹ giao cùng tháng tăng 2,85 USD/thùng lên 92,84 USD/thùng.

Giá dầu tăng vọt trong bối cảnh các cuộc biểu tình tại Ai Cập đã bước sang ngày thứ 7 và có khả năng tổng bãi công. Ít nhất đã có 125 người thiệt mạng trong sau một tuần bạo loạn.

Ai Cập không phải là nước xuất khẩu dầu lớn, song kênh đào Suez thuộc địa phận nước này có ý nghĩa hết sức quan trọng, khoảng 2,4 triệu thùng dầu được vận chuyển qua đây mỗi ngày. Con số này tương đương với sản lượng dầu một ngày của Iraq hay Brazil.

Theo Barclay Capital, biến động tại Ai Cập ảnh hưởng nhiều đến thị trường châu Âu hơn New York vì khoảng 2/3 lượng dầu vận chuyển qua kênh đào Suez là ngược lên phía Bắc vào Địa Trung Hải.

Tổng thư ký Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC), ông Abdalla Salem El Badri cảnh báo hoàn toàn có thể xảy ra tình trạng thiếu hụt nguồn dầu thô vận chuyển qua Suez, mặc dù nguồn cung trên thị trường hiện vẫn chưa bị ảnh hưởng.

Một nhà phân tích của nhóm tư vấn năng lượng Anh cho biết tình hình tại Ai Cập có thể đẩy giá dầu thô vọt lên trên 110 USD/thùng. Hồi tháng 7/2008 giá dầu đã từng lên tới 147 USD/thùng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục