Giá dầu sụt giảm do lo ngại tình trạng nguồn cung dư thừa

Nỗi lo về nguồn cung dư thừa lại quay trở lại ám ảnh thị trường dầu mỏ, đẩy giá dầu trên thị trường Mỹ trượt về áp sát mức 40 USD mỗi thùng trong phiên 19/11.
Giá dầu sụt giảm do lo ngại tình trạng nguồn cung dư thừa ảnh 1Cơ sở khai thác dầu LUKOIL của Nga tại mỏ dầu Korchagin ở biển Caspia. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Nỗi lo về nguồn cung dư thừa lại quay trở lại ám ảnh thị trường dầu mỏ, đẩy giá dầu trên thị trường Mỹ trượt về áp sát mức 40 USD mỗi thùng trong phiên 19/11.

Kết thúc phiên này, tại thị trường New York, giá dầu ngọt nhẹ Mỹ (WTI) giao tháng 12/2015 giảm 21 xu Mỹ, xuống 40,54 USD mỗi thùng.

Trước đó, đã có lúc, giá hợp đồng dầu này còn tụt xuống dưới 40 USD mỗi thùng. Tuy nhiên, tại thị trường London, giá dầu Brent Biển Bắc giao tháng 1/2016 lại tăng nhẹ 4 xu Mỹ lên 44,18 USD mỗi thùng.

Theo các nhà phân tích, nhân tố chủ chốt đứng sau việc giá dầu giảm vẫn là sản lượng dầu khai thác cao tại Mỹ cũng như tại Saudi Arabia và các nước thành viên khác của Tổ chức các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC).

Thị trường dường như bỏ qua lời kêu gọi vào ngày hôm qua (19/11) của Bộ trưởng Dầu mỏ Saudi Arabia, Ali al-Naimi, rằng các nhà sản xuất dầu cần phải hợp tác để "bình ổn" thị trường dầu mỏ.

Bart Melek, phụ trách bộ phận chiến lược hàng hóa tại TD Securities, cho rằng mức giá 40 USD mỗi thùng là một "ngưỡng kháng cự mạnh" về tâm lý và nguy cơ là giá dầu có thể "cán" các mức thấp hơn hiện nay./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục