Chốt phiên, tại thị trường New York, giá dầu ngọt nhẹ giao tháng 8/2013 tăng39 xu, lên mức 103,53 USD/thùng. Trong khi đó, tại thị trường London, giá dầuBrent Biển Bắc giao cùng kỳ hạn cũng tăng 38 xu, đóng cửa ở mức 107,81USD/thùng.
Giá dầu đi ngang trong gần như cả phiên giao dịch, khi chính phủ lâm thời củaAi Cập đã được thành lập, dấy lên hy vọng rằng tình trạng bạo lực trên các đườngphố nước này sẽ sớm chấm dứt.
Thêm vào đó, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cũng vừa hạ dự báo tăng trưởng của nềnkinh tế toàn cầu trong năm 2013 từ mức 3,3% xuống còn 3,1%, do tình hình suythoái kéo dài tại Khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) và tốc độ tăngtrưởng chậm lại của các nền kinh tế mới nổi.
Thể chế tài chính này còn dự báo giá cả một số hàng hóa chính sẽ giảm tronggiai đoạn từ nay đến cuối năm, cụ thể giá dầu ước tính sẽ hạ 4,7%.
Tuy nhiên, tới cuối phiên, "vàng đen" bất ngờ tăng giá do những đồn đoán vềnguy cơ dự trữ dầu thô của Mỹ sụt giảm, trước khi Bộ Năng lượng Mỹ công bố báocáo hàng tuần về dự trữ dầu thô vào cuối ngày.
Tới phiên giao dịch ngày 10/7, giá dầu tại thị trường châu Á cũng đồng loạtđi lên, nhờ diễn biến tích cực của thị trường chứng khoán Mỹ và một loạt các sốliệu đáng khích lệ mới đây từ nền kinh tế lớn nhất thế giới, báo hiệu nhu cầutiêu thụ dầu tại nước này đang có xu hướng gia tăng.
Bên cạnh đó, tình hình bất ổn chính trị tại Ai Cập cũng là nhân tố hỗ trợ chođà tăng của giá dầu, bởi quốc gia này là nơi nắm quyền kiểm soát một số tuyếnđường cung ứng dầu quan trọng bậc nhất trên thế giới hiện nay như kênh đàoSuez, nơi có hoạt động trung chuyển dầu thô lên tới 4triệu thùng/ngày, tương đương 13% sản lượng của Tổ chức các nước Xuất khẩu dầumỏ (OPEC).
Mở cửa phiên giao dịch 10/7, tại thị trường Singapore, giá dầu ngọt nhẹ giaotháng 8/2013 tăng 99 xu, lên 104,52 USD/thùng. Giá dầu Brent Biển Bắc giao cùngkỳ hạn lại chỉ tăng khiêm tốn 2 xu, lên 107,83 USD/thùng./.