Chính phủ Nga tiếp tục áp đặt lệnh cấm xuất khẩu xăng

Theo thông báo từ Chính phủ Nga, bước đi này không chỉ giúp thị trường nhiên liệu trong nước ổn định mà còn hỗ trợ ngành lọc dầu và ngăn chặn tình trạng xuất khẩu trái phép.

Một cơ sở lọc dầu tại khu vực Slonim. (Ảnh: TASS/TTXVN)
Một cơ sở lọc dầu tại khu vực Slonim. (Ảnh: TASS/TTXVN)

Chính phủ Nga ngày 27/2 đã ban hành sắc lệnh cấm xuất khẩu xăng sử dụng cho ôtô và xe máy trong vòng 6 tháng, từ ngày 1/3-31/8, nhằm ổn định thị trường nhiên liệu trong nước.

Theo thông báo từ Chính phủ Nga, lệnh cấm này không áp dụng đối với các lô hàng do các nhà sản xuất nhiên liệu trực tiếp vận chuyển.

Thông báo nêu rõ bước đi này không chỉ giúp thị trường nhiên liệu trong nước, mà còn hỗ trợ ngành lọc dầu và ngăn chặn tình trạng xuất khẩu trái phép.

Nga đã áp đặt lệnh cấm tương tự vào năm 2023. Đến năm 2024, biện pháp này tiếp tục được thực hiện, cũng từ ngày 1/3 - 31/8. Đến đầu tháng 4/2024, Nga tạm thời dỡ bỏ lệnh cấm này khi thị trường nội địa ổn định.

Tuy nhiên, các hạn chế đã được tái áp đặt vào tháng 9/2024 và dự kiến hết hiệu lực vào ngày 28/2/2025./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Khai trương trụ sở Công ty Cổ phần Hoa Sen Home.

Công bố phát triển hệ thống siêu thị vật liệu xây dựng Hoa Sen Home trên toàn quốc

Song song với việc hoàn thiện và mở rộng hệ thống Hoa Sen Home, Tập đoàn Hoa Sen công bố hợp tác với Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh triển khai đề án phát triển tối thiểu 20.000 căn nhà ở xã hội cho công nhân và người lao động trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh trong giai đoạn 2026 - 2030.

Người tiêu dùng mua sắm tại siêu thị ở Stockholm, Thụy Điển. (Nguồn: THX/TTXVN)

Ba xu hướng định hình kinh tế thế giới 2026

Trong tình hình mới, ba xu hướng lớn được dự báo sẽ định hình cấu trúc kinh tế thế giới năm 2026, trong đó có tái sắp xếp thương mại và chuỗi cung ứng trong bối cảnh phân mảnh địa chính trị.