Giá dầu thế giới đi xuống do áp lực từ đàm phán thương mại Mỹ-Trung

Khép lại phiên 11/11, giá dầu Brent Biển Bắc giảm 33 xu Mỹ xuống 62,18 USD/thùng, trong khi giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ giảm 38 xu Mỹ và được giao dịch ở mức 56,86 USD/thùng.
Giá dầu thế giới đi xuống do áp lực từ đàm phán thương mại Mỹ-Trung ảnh 1Thùng chứa dầu tại một cơ sở lọc dầu ở thành phố Dammam, cách thủ đô Riyadh của Saudi Arabia 450km về phía đông. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Giá dầu thế giới giảm trong phiên giao dịch ngày 11/11 do áp lực từ tiến triển "nhỏ giọt" trong đàm phán thương mại Mỹ-Trung, nhưng "vàng đen" vẫn nhận được hỗ trợ từ các số liệu từ Mỹ.

Khép lại phiên này, giá dầu Brent Biển Bắc giảm 33 xu Mỹ xuống 62,18 USD/thùng, trong khi giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ giảm 38 xu Mỹ và được giao dịch ở mức 56,86 USD/thùng.

Giới đầu tư đang lo ngại về tác động từ cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung đã kéo dài suốt 16 tháng, khiến tăng trưởng kinh tế trên toàn cầu chậm lại và giới phân tích hạ dự báo đối với nhu cầu dầu, qua đó làm dấy lên lo ngại về khả năng dư cung gia tăng trong năm 2020.

Tổng thống Mỹ Donald Trump mới đây cho biết các cuộc đàm phán với Trung Quốc đang diễn ra "tốt đẹp," nhưng Washington sẽ chỉ đi đến thỏa thuận nếu đó là một "thỏa thuận thuận lợi" cho nước Mỹ. Vị tổng thống này cũng bác bỏ thông tin trước đó về việc Washington sẵn sàng dỡ bỏ thuế.

[Giá dầu trên thị trường châu Á giảm trong phiên đầu tuần]

Trong dấu hiệu mới nhất thể hiện tác động của cuộc chiến nói trên, số liệu mới đây cho thấy giá sản xuất của Trung Quốc đã ghi nhận mức giảm mạnh nhất trong hơn ba năm qua trong tháng 10 vừa qua. Doanh số ôtô ở nước này cũng giảm tháng thứ 16 liên tiếp trong tháng trước.

Tuy nhiên, giá dầu đã thu hẹp đà giảm sau khi số liệu của công ty Genscape cho thấy lượng dầu dự trữ tại mỏ Cushing, Mỹ đã giảm khoảng 1,2 triệu thùng trong tuần kết thúc vào ngày 8/11 vừa qua.

Trong khi đó, giới đầu tư vẫn lo ngại về nguồn cung dầu dư thừa.

Một nguồn thạo tin cho hay Saudi Arabia đã nâng sản lượng trong tháng 10 vừa qua lên 10,3 triệu thùng/ngày, nhưng vẫn giữ mức cung cho thị trường dưới mức mục tiêu sản lượng đã cam kết với Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC).

Bộ trưởng Năng lượng Oman cho biết OPEC và các nước đồng minh, hay còn gọi là OPEC+, có thể sẽ gia hạn thỏa thuận cắt giảm sản lượng để giới hạn nguồn cung, nhưng có khả năng sẽ không cắt giảm sâu hơn nữa, khi Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) cho biết họ không lo ngại về tăng trưởng nhu cầu dầu trong dài hạn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Khai trương trụ sở Công ty Cổ phần Hoa Sen Home.

Công bố phát triển hệ thống siêu thị vật liệu xây dựng Hoa Sen Home trên toàn quốc

Song song với việc hoàn thiện và mở rộng hệ thống Hoa Sen Home, Tập đoàn Hoa Sen công bố hợp tác với Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh triển khai đề án phát triển tối thiểu 20.000 căn nhà ở xã hội cho công nhân và người lao động trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh trong giai đoạn 2026 - 2030.

Người tiêu dùng mua sắm tại siêu thị ở Stockholm, Thụy Điển. (Nguồn: THX/TTXVN)

Ba xu hướng định hình kinh tế thế giới 2026

Trong tình hình mới, ba xu hướng lớn được dự báo sẽ định hình cấu trúc kinh tế thế giới năm 2026, trong đó có tái sắp xếp thương mại và chuỗi cung ứng trong bối cảnh phân mảnh địa chính trị.