Giá dầu thế giới vọt lên mức cao nhất trong hai năm

Giá dầu thế giới vọt lên mức 88 USD/thùng trong phiên 11/11, sau thông tin lượng dự trữ năng lượng Mỹ đã giảm trong tuần trước.
Giá dầu thế giới đã vọt lên mức cao nhất trong hai năm trong phiên giao dịch ngày 10/11 và đã leo lên trên ngưỡng 88 USD/thùng trong phiên 11/11, sau thông tin cho biết lượng dự trữ năng lượng của Mỹ đã giảm trong tuần trước, dấu hiệu cho thấy nhu cầu của nước tiêu thụ nhiều năng lượng nhất thế giới đang gia tăng.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 10/11, giá dầu ngọt nhẹ giao tháng 12/2010 tại sàn NYMEX ở New York đã tăng 1,09 USD so với phiên trước đó lên 87,81 USD/thùng, đánh dấu mức đóng cửa cao nhất kể từ ngày 8/10/2008; còn giá dầu Brent Biển Bắc cùng kỳ hạn tại London tăng 63 xu lên 88,93 USD/thùng.

Sang ngày 11/11 tại châu Á, giá dầu ngọt nhẹ giao tháng 12/2010 tiếp tục tăng 68 xu lên 88,49 USD/thùng; trong khi giá dầu Brent Biển Bắc tăng 62 xu lên 89,58 USD/thùng.

Ngày 9/11, giá dầu đã quay đầu đi xuống sau sáu phiên tăng liên tiếp, do chịu sức ép của các hoạt động bán chốt lời. Tuy nhiên, đến phiên 10/11, thị trường đã phục hồi trở lại trên ngưỡng 87 USD/thùng sau khi Bộ Năng lượng Mỹ cho biết lượng dự trữ dầu thô tại nước này trong tuần kết thúc ngày 5/11 đã giảm 3,3 triệu thùng.

Myrto Sokou, nhà phân tích thuộc công ty môi giới Sucden ở London, cho biết báo cáo này đã giúp cải thiện tâm lý thị trường trước thềm hội nghị G20.

Giá dầu cũng nhận được hỗ trợ từ số liệu tốt hơn dự kiến về thị trường việc làm Mỹ, với số lượng đơn xin trợ cấp thấp nghiệp lần đầu trong tuần kết thúc ngày 6/11 đã giảm 24.000 đơn xuống 435.000 đơn, thấp hơn nhiều so với dự đoán 450.000 đơn của hầu hết các nhà kinh tế và là mức thấp nhất kể từ đầu tháng 7/2010.

Như vậy, giá dầu đã phá vỡ biên độ 70-85 USD/thùng của năm nay, theo sau kế hoạch mua trái phiếu quy mô lớn của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Một số thành viên Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) cho biết họ sẽ ủng hộ một biên độ giá cao hơn./.

Phương Thảo (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục