Giá dầu thô hướng tới ngưỡng 75 USD một thùng

Sau khi giao dịch thấp hơn so với mức cao nhất trong 15 tháng qua hồi tháng trước, giá dầu "nóng" trở lại, hướng về mức 75 USD/thùng.
Sau khi giao dịch thấp hơn so với mức cao nhất trong 15 tháng qua hồi tháng trước, giá dầu "nóng" trở lại, hướng về ngưỡng 75 USD/thùng trong phiên giao dịch đầu tuần này.

Các chuyên gia phân tích chỉ ra nhiều nhân tố khiến dầu thô lên giá, trong đó có các vụ tấn công vào đường ống dẫn dầu ở Nigeria, thời tiết lạnh giá ở miền Đông Bắc nước Mỹ và thị trường chứng khoán mạnh lên. Bên cạnh đó, giá dầu còn được hỗ trợ bởi hoạt động chế tạo gia tăng ở Mỹ. Điều này là dấu hiệu cho thấy nền kinh tế tiêu thụ nhiều năng lượng nhất thế giới đang trên đà phục hồi vững.

Kết thúc phiên 1/2, giá dầu ngọt nhẹ giao tháng 3/2010 tại New York tăng 1,54 USD so với phiên trước lên 74,43 USD/thùng. Tại London, giá dầu Brent Biển Bắc giao cùng kỳ cũng tăng 1,65 USD lên 73,11 USD/thùng.

Giới phân tích cho rằng dự trữ dầu với số lượng lớn ở Mỹ và nhiều nơi khác đã giữ cho giá dầu không tăng quá cao. Ông Olivier Jakob thuộc Công ty Petromatrix có trụ sở tại Thụy Sĩ nói rằng "bức tranh" dư cung dầu toàn cầu vẫn chưa thay đổi và sẽ tiếp tục là nhân tố ngăn giá dầu tăng cao.

Trong khi đó, về nguồn cung, các nước thành viên Tổ chức các Nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) vẫn còn phải tiếp tục bàn bạc về hạn ngạch sản lượng và hiện tại chưa có gì thay đổi.

Về triển vọng giá dầu, Ellis Eckland, một nhà phân tích độc lập dự báo giá mặt hàng này sẽ giảm mà lý do lớn nhất là thế giới đang bước vào mùa tiêu thụ ít năng lượng.

Bước sang phiên 2/2 trên sàn giao dịch điện tử châu Á, giá dầu tiếp tục nhích lên theo đà đêm trước, cùng với số liệu kinh tế cho thấy nhu cầu năng lượng của Mỹ đang được cải thiện và chứng khoán khu vực tăng trở lại sau hai tuần đi xuống trước đó. Chiều cùng ngày tại Bangkok, Thái Lan giá dầu ngọt nhẹ giao tháng 3/2010 tăng 27 xu lên 74,70 USD/thùng./.

Trang Nhung (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục